Chủ mới Chelsea muốn tạo mạng lưới CLB cạnh tranh với Man City

Chủ sở hữu mới của Chelsea, Todd Boehly, muốn mua các câu lạc bộ trung chuyển trên khắp châu Âu để thiết lập mạng lưới cạnh tranh với Man City.

Các chủ sở hữu mới của câu lạc bộ thành London đang xem xét việc cải tạo toàn bộ cấu trúc của sân Stamford Bridge và bao gồm cả việc phát triển các cầu thủ trẻ.

Chủ tịch Todd Boehly và ban giám đốc của ông đã nghiên cứu các mô hình kinh doanh của các đội khác.

Một lĩnh vực mà họ có thể thấy cơ hội để cải thiện là bằng cách truyền bá các xúc tiến tuyển trạch và phát triển của Chelsea trên khắp châu Âu và cuối cùng là xa hơn nữa.

Kế hoạch trung và dài hạn là Chelsea mua cổ phần ở các đội bóng châu lục với mục tiêu trở thành câu lạc bộ trung chuyển cho The Blues.

Từ đó, Chelsea sẽ chọn ra những tài năng trẻ xuất sắc nhất từ nước ngoài hoặc những người mới nổi thông qua học viện và chuyển đến công ty con của họ để kiểm tra kỹ năng.

Các nhà vô địch Premier League Man City đã dẫn đầu về điều này và City Football Group đã đầu tư vào các câu lạc bộ khác nhau trên toàn cầu.

Ở châu Âu, Man xanh có các liên kết với Troyes ở Pháp, Lommel SK ở Bỉ, Girona ở Tây Ban Nha và Palermo của Ý. Ở những nơi khác, họ có mối liên hệ với Melbourne FC ở Úc, Montevideo City ở Uruguay, Yokohama Marinos ở J-League của Nhật Bản và New York City FC ở Mỹ.

Boehly rất muốn sao chép điều đó và cải thiện nó như một phần trong tầm nhìn dài hạn của mình để biến Chelsea trở thành một thương hiệu toàn cầu khổng lồ.

Họ đã được liên kết với một động thái cho cựu giám đốc thể thao của Liverpool, Michael Edwards. Boehly muốn một người mới hỗ trợ việc ký hợp đồng và phát triển hệ thống tuyển trạch của câu lạc bộ và hy vọng sẽ có một cuộc hẹn trước khi World Cup bắt đầu vào tháng 11.

Huấn luyện viên trưởng mới Graham Potter sẽ hoàn toàn hỗ trợ trong quá trình này.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-moi-chelsea-muon-tao-mang-luoi-clb-canh-tranh-voi-man-city-a569050.html