Chú mèo truyền cảm hứng cho 'A Street Cat Named Bob' qua đời

Mèo Bob đã đi qua quãng đường 14 năm (tương đương hơn 70 năm tuổi mèo), là nguồn cảm hứng cho cuốn 'A Street Cat Named Bob', và sau đó 'đóng chính' trong phim chuyển thể từ sách.

Hôm 16/6, trang Facebook của James Bowen - tác giả cuốn A Street Cat Named Bob, đồng thời là chủ chú mèo Bob - thông báo về sự ra đi của chú mèo cam.

Bài đăng viết: "Hodder & Stoughton và James Bowen vô cùng thương tiếc thông báo tới quý độc giả về sự ra đi của mèo Bob vào ngày 15/6. Chú đã sống trên đời được ít nhất 14 năm".

 Mèo Bob và James Bowen từng lang thang bán báo và hát rong trên phố.

Mèo Bob và James Bowen từng lang thang bán báo và hát rong trên phố.

James Bowen gặp Bob vào năm 2007 khi đang phải chống chọi với chứng nghiện rượu. Anh tìm thấy chú mèo bị bỏ rơi trên phố, đang bị thương, và quyết định nhận nuôi chú. Từ đó, Bowen luôn đưa Bob theo mình khi đi hát rong trên phố, hay rao bán tờ The Big Issue trên đường phố London, Anh.

Quãng thời gian gắn bó với Bob đã truyền cảm hứng cho Bowen viết một cuốn sách về mối quan hệ giữa anh và chú mèo có nhan đề A Street Cat Named Bob. Sau khi phát hành, cuốn sách trở thành một hiện tượng, và được chuyển thể thành phiên bản điện ảnh vào năm 2016.

James Bowen nói rằng chú mèo Bob đã cứu vớt cuộc đời anh. Nội dung bài đăng viết: “Mọi chuyện đơn giản chỉ có thế. Vai trò của cậu ấy với cuộc đời tôi lớn hơn rất nhiều một người bạn đồng hành. Khi có cậu ấy ở bên, tôi tìm thấy phương hướng và mục đích cuộc đời mà bấy lây đã đánh mất”.

Anh cũng chia sẻ thành công mà bộ đôi gặt hái cùng nhau là một điều kỳ diệu. “Bob đã gặp hàng nghìn người, và chạm tới trái tim hàng triệu độc giả. Cuộc đời này sẽ không bao giờ có một chú mèo thứ hai giống cậu… Tôi cảm thấy như ánh sáng của cuộc đời mình đã vụt tắt. Tôi sẽ không bao giờ quên Bob”.

Câu chuyện của mèo Bob và Bowen đã hai lần được chuyển thể lên màn ảnh.

The Big Issue, tờ tạp chí mà James Bowen cùng Bob từng rao bán trên phố, cũng đăng lời chia tay Bob. Nội dung viết: “Tất cả chúng tôi ở The Big Issue sẽ không bao giờ lãng quên ảnh hưởng của Bob, không chỉ với cuộc đời của James, mà còn rất nhiều người cùng cảnh ngộ”.

Bài viết cũng tiết lộ các số tạp chí có hình Bob trên trang bìa luôn là những số bán chạy nhất. Người bán báo mong chờ được phân phối những tờ tạp chí, và trò chuyện với những khách hàng cũng là fan của chú mèo vàng.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới James và bất cứ ai ngoài kia từng một lần thổn thức vì chú mèo Bob siêu phàm”, The Big Issue kết luận.

Năm 2016, Luke Treadaway đã vào vai Bowen trong bộ phim cùng tên chuyển thể từ cuốn sách A Street Cat Named Bob. Bộ phim do Roger Spottiswoode, đạo diễn của Tomorrow Never Dies, thực hiện. Trong phim, Bob vào vai chính mình - một chú mèo đường phố với bộ lông vàng.

Công nương Middleton từng tham gia vào buổi công chiếu bộ phim A Street Cat Named Bob năm 2016.

Catherine Elizabeth Middleton, công tước phu nhân xứ Cambridge đã tham gia buổi lễ ra mắt bộ phim với tư cách là người bảo trợ của Action on Addiction - một tổ chức của Anh quốc chuyên hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi tác động của rượu và ma túy.

Phần hậu truyện của bộ phim, A Gift From Bob, đã được ghi hình tại London vào tháng 11/2019, và dự kiến ra mắt khán giả trong 2021. Phim do Charles Martin Smith đạo diễn, và Luke Treadaway tiếp tục thủ vai chính James Bowen.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-meo-truyen-cam-hung-cho-a-street-cat-named-bob-qua-doi-post1096738.html