Trung Quốc và NATO khẳng định không phải là đối thủ của nhau

Ngoại trưởng Trung Quốc và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua (27/9) đã tiến hành cuộc gặp trực tuyến. Hai bên khẳng định không phải là đối thủ của nhau.

Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, nước này luôn giữ “thái độ cởi mở” trong đối thoại trao đổi với NATO. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc đã, đang và sẽ “không phải là đối thủ của NATO”, sẵn sàng tiếp tục đối thoại với NATO trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh ổn định của quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gặp trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gặp trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, khu vực châu Á-Thái Bình Dương “không cần thiết phải thiết lập một khối quân sự mới, cũng không nên gây ra sự đối đầu giữa các cường quốc, càng không nên tham gia vào một nhóm nhỏ cổ xúy Chiến tranh Lạnh mới”, đồng thời kêu gọi NATO tuân thủ vị trí địa lý của mình và đóng vai trò xây dựng trong sự phát triển hòa bình ổn định của khu vực.

Về phần mình, theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, tổ chức này “không coi Trung Quốc là đối thủ và sẵn sàng phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không đặt điều kiện tiên quyết, bao gồm việc tiếp tục đối thoại trao đổi, thảo luận việc hợp tác trong một loạt vấn đề như không phổ biến vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu".

Trong khi đó, thông cáo của NATO dẫn phát biểu của ông Stoltenberg khẳng định, mặc dù Bắc Kinh không phải là đối thủ của NATO, song quốc gia châu Á này phải “duy trì các cam kết quốc tế và hành động một cách có trách nhiệm trong hệ thống quốc tế”.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đã trao đổi về tình hình Afghanistan, đồng thời đánh giá cuộc gặp là “tích cực và mang tính xây dựng”. Hai bên sẽ "thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chống khủng bố, chống cướp biển, internet và gìn giữ hòa bình quốc tế"./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-nato-khang-dinh-khong-phai-la-doi-thu-cua-nhau-894002.vov