Chủ lô đề lừa tiền tỷ

'Cầm cái' đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề nhưng bị 'vỡ nợ' do con bạc thắng quá nhiều nên Nguyễn Thị Thủy (1985, trú P. Thủy Lương, TX Hương Thủy, TT-Huế) nghĩ ra 'chiêu' lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác để chung cho các 'ma' đề.

“Cầm cái” đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề nhưng bị “vỡ nợ” do con bạc thắng quá nhiều nên Nguyễn Thị Thủy (1985, trú P. Thủy Lương, TX Hương Thủy, TT-Huế) nghĩ ra “chiêu” lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác để chung cho các “ma” đề.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy.

Thị Thủy làm nghề bán vé số từ năm 2012, ngoài ra Thủy còn làm trung gian nhận ghi số đề cho những người chơi đề rồi chuyển lại cho “nhà cái” để hưởng “hoa hồng” theo thỏa thuận. Sau nhiều năm tham gia ghi đề, năm 2017, Thủy muốn “chơi lớn” nên mỗi khi có người mua số đề, thị đều giữ số tiền người chơi, không chuyển lại cho “nhà cái”. Chỉ sau 1 tháng “làm cái”, Thủy mắc nợ số tiền 50 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Từ đó, Thủy nảy sinh ý đồ gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị Lê Thị T., người quen cùng xóm và thường xuyên cho Thủy vay mượn tiền mỗi khi cần.

Để thực hiện ý định này, Nguyễn Thị Thủy nói dối với chị T. là có nhiều người trúng thưởng vé số kiến thiết hoặc trúng số đề nhưng muốn đổi lấy tiền sớm với giá thỏa thuận. Nếu giá trị vé số trúng thưởng hoặc số đề trúng thưởng từ 1 tỷ đồng trở lên thì số tiền được hưởng sẽ là 60 triệu đồng/1 tỷ đồng. Nếu giá trị vé số trúng thưởng hoặc số đề trúng dưới 1 tỷ đồng thì người trúng chỉ nhận 95% số tiền, họ để lại 5% giá trị trúng thưởng. Cho rằng, do đợt này đang “cầm cái” số đề phải đầu tư nhiều vốn nên gặp khó khăn. Vì vậy, Nguyễn Thị Thủy đề nghị chị T. bỏ tiền ra mua các vé số trúng thưởng hoặc chung các số đề trúng này thì sẽ được Thủy đưa lại số tiền chêch lệch như trên. Nghe Nguyễn Thị Thủy nói “ngon ăn” nên chị T. đồng ý. Tuy nhiên, mọi việc chị T. không trực tiếp làm việc với những người trúng vé số hoặc số đề mà chỉ làm việc với Nguyễn Thị Thủy.

Ban đầu, Nguyễn Thị Thủy báo với chị T. có người trúng 100 triệu đồng và yêu cầu chị T. đưa 95 triệu đồng. Ngày hôm sau, Nguyễn Thị Thủy tiếp tục nói dối với chị T. có người trúng 200 triệu đồng nên yêu cầu chị T. đưa số tiền 190 triệu đồng. Khi nhận số tiền này, Nguyễn Thị Thủy nói với chị T. khoảng 1 tuần-10 ngày “nhà cái” sẽ trả tiền lại. Tiếp đó, Nguyễn Thị Thủy nói với chị T. có người trúng số kiến thiết 1 tỷ đồng và yêu cầu chị T. đưa trước số tiền 940 triệu đồng. Tin lời Thủy là thật nên chị T. đều thực hiện theo yêu cầu. Ngày kế tiếp, Thủy nói với chị Lê Thị Thủy, có người trúng 1,1 tỷ đồng và ngày tiếp theo có người trúng 1,250 tỷ đồng...

Theo cơ quan điều tra, do làm nghề bán vé số và ghi số đề lâu năm nên Nguyễn Thị Thủy biết cách nói các con số đề trúng thưởng như thế nào cho hợp lệ để chị T. tin tưởng giao tiền cho Thủy. Lần cuối, Nguyễn Thị Thủy nhắn tin với chị T. có người trúng vé số 2,850 tỷ đồng và khi đưa tiền thì chị T. trừ lại 180 triệu đồng tiền hoa hồng. Sau đó, chị T. gọi điện để hỏi Nguyễn Thị Thủy về người trúng vé số thì không liên lạc được. Đến nhà tìm Nguyễn Thị Thủy thì phát hiện đối tượng này đi vào Nam nhưng không rõ lý do. Sau nhiều ngày không liên lạc được, chị T. mới biết mình bị sập bẫy lừa nên đã trình báo cơ quan CA. Quá trình điều tra, CATX Hương Thủy đã bắt giữ Nguyễn Thị Thủy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều 24-1, theo cáo trạng, bằng thủ đoạn gian dối, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2017, Thủy đã thực hiện 58 lần lừa đảo chiếm đoạt của chị T. gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, 43 lần chiếm đoạt bằng thủ đoạn mua lại vé số trúng thưởng, với số tiền gần 1,1 tỷ đồng và 15 lần chiếm đoạt bằng thủ đoạn chung số đề trúng thưởng, với số tiền 400 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thủy khai nhận, trong gần 1,5 tỷ đồng chiếm đoạt của chị T., số tiền phần lớn là để trả nợ cho những người trúng số đề trong thời gian Thủy làm chủ đề.

Xét hành vi của bị cáo có tính chất nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội, bị cáo cần một mức án nghiêm khắc để răn đe, HĐXX TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy 10 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra bị cáo phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền còn lại đã chiếm đoạt của bị hại.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_201707_chu-lo-de-lua-tien-ty.aspx