Chủ khu trọ giá rẻ Hiệp khùng bị đuổi đánh: Lời dân

Theo ông Hiệp, dù cho ngọn lửa phát ra từ nhà ông hay nhà ai thì cũng chỉ là sự cố không mong muốn, giờ cần tập trung khắc phục hậu quả.

Xung quanh thông tin vụ cháy dãy trọ gần Bệnh viện nhi Trung ương, trưa ngày 18/9, ông Nguyễn Thái Hiệp (71 tuổi) hay còn được gọi là Hiệp "khùng" (chủ nhân của dãy trọ bị cháy-PV) bất ngờ bị một số người xông tới hành hung khi đang đứng nói chuyện với phóng viên tại sát hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành, quận Ba Đình (TP Hà Nội).

Những người này liên tục chửi bới, lăng mạ và thậm chí đuổi đánh khiến ông Hiệp hoảng sợ phải bỏ chạy qua nhiều dãy nhà. Vụ việc chỉ dừng lại khi có nhiều người dân chạy tới can ngăn.

Theo người dân, những người hành hung ông Hiệp là những chủ nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy tối 17/9. Họ bức xúc khi cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ là do nhà ông Hiệp gây ra.

Một số người bất ngờ lao vào hành hung ông Hiệp. Ảnh: Zing.vn

Được biết, ông Hiệp nổi tiếng ở khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương khi có một xóm trọ giá rẻ dành cho bệnh nhân và người lao động nghèo nhưng rất đầy đủ tiện nghi.

Liên quan đến vụ cháy này, ngày 18/9, ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, song 19 căn nhà đã bị hư hại, 31 hộ và 99 nhân khẩu trên địa bàn chịu ảnh hưởng; tổng thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng đánh giá chi tiết.

"Các hộ dân bị thiệt hại đã được chính quyền hỗ trợ ban đầu, bố trí chỗ ở, cung cấp nhu yếu phẩm. Nhà chức trách cũng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân", ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng thông tin thêm: "Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Chúng tôi đã phong tỏa hiện trường để bảo vệ tài sản, tránh việc người dân quan ngại hoặc có nhu cầu cá nhân mà đi vào gây nguy hiểm.

Đồng thời, bảo vệ hiện trường không bị xáo trộn để bảo đảm công tác điều tra. Sau khi có kết quả của các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ thông tin và có hướng xử lý tiếp theo đúng quy định của pháp luật”.

Sau vụ cháy, nhiều người nhà và người bệnh của Bệnh viện Nhi không có chỗ nghỉ vì nhà trọ đã bị thiêu rụi. Ảnh: Dân việt

Về việc nhiều nhà trọ không đảm bảo an toàn về PCCC, ông Dũng cho biết, các nhà, hộ gia đình cơ quan chức năng đều có kiểm tra, những hộ nhà dân cũng phải tổng kiểm tra rà soát, đánh giá tổng thể, tùy theo mức độ, cơ quan chức năng sẽ có đôn đốc sửa chữa về hệ thống PCCC, nếu liên quan đến vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng ngày, ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, với những trường hợp bệnh nhân thuê trọ tại các ngôi nhà bị hỏa hoạn trên phố Đê La Thành tối 17/9, nếu trường hợp nào bị cháy hết giấy tờ khám chữa bệnh thì chỉ cần đến bệnh viện trình bày, bệnh viện sẽ cấp lại giấy tờ, việc này không quá khó khăn vì các dữ liệu quá trình khám chữa bệnh đều được sao lưu trên máy tính.

Nói về sự cố, chị Nguyễn Thị Hà (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết: “Ngày 17/9, sau khi nhận kết quả xét nghiệm tủy cho cháu, bác sĩ lắc đầu, tôi biết tình hình của cháu là không tốt, buồn bã đi về thì thấy nhà trọ bị cháy. Ba năm nay, gia đình tôi phải vay ngân hàng gần 300 triệu để chữa trị cho con; mấy hôm trước bòn mót bán thóc, bán lúa tích được 7 triệu, bây giờ cháy hết cả tiền và đồ đạc".

Theo chị Hà, sau khi nhận được tin, một người bạn cùng quê với chị cho mượn 500 nghìn đồng để hai mẹ con thuê phòng trọ ngủ qua đêm.

"Giờ không biết ở đâu, tôi hoảng loạn lắm. Con bị ung thu máu, khi cháy thì tôi chỉ nghĩ là bế con và chạy, không nghĩ ngợi thêm gì được cả” - chị Hà bày tỏ.

Chị Bùi Thị Trang, 30 tuổi (Quảng Nam) cũng chia sẻ: “Tôi thuê nhà ở đây được nửa tháng để chữa trị cho con với số tiền 90.000 đồng/ngày, khi đám cháy xảy ra, hai vợ chồng chỉ kịp ôm con lao ra ngoài.

Hiện mọi giấy tờ của cháu như bảo hiểm y tế, quần áo, đến cả điện thoại của hai vợ chồng đều bị cháy nên rất khó khăn trong việc liên lạc. Hai vợ chồng ở quê đều làm nông nên rất khó khăn khi lên đây chữa trị cho con, giờ cháy hết giấy tờ của cháu nên những ngày tới đây vô cùng gian khổ”.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chu-khu-tro-gia-re-hiep-khung-bi-duoi-danh-loi-dan-3365746/