Chủ kho phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh bị khởi tố

Ông Nguyễn Văn Tiến tích trữ khoảng 7 tấn đầu đạn cũ từ việc mua phế liệu nhằm tái chế.

Nổ cực lớn ở Bắc Ninh, 2 cháu bé tử vong, nhiều người bị thương

Đầu đạn bay kín làng Quan Độ. Ảnh: Giang Huy.

Tối 3/1, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú huyện Yên Phong) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Tiến khai với cảnh sát, từ tháng 12/2016 mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tái chế. Số đầu đạn trên được tập kết ở sân vườn và đến rạng sáng 3/1 thì "tự nhiên phát nổ".

"Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và xác định đồng phạm, nếu có. Toàn bộ số đầu đạn thu được sẽ giao cho quân đội xử lý theo thẩm quyền", lãnh đạo Công an Bắc Ninh nói.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Ngọc Thành.

Trước đó 4h30 ngày 3/1, sau tiếng nổ đinh tai, một phần diện tích thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) bị san phẳng. Sáu người được đưa tới bệnh viện, trong đó hai em bé tử vong trước khi nhập viện.

Sáu căn nhà mái ngói cấp bốn đổ sập và bị khoét thành hố sâu khoảng 10 m. Hơn 10 căn nhà kiên cố xung quanh cũng bị giật tung mái, sập tường, đồ đạc bên trong vỡ vụn.

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/chu-kho-phe-lieu-phat-no-o-bac-ninh-bi-khoi-to-post12434.html