Chủ hụi miệt vườn lừa 139 nạn nhân, chiếm đoạt tiền tỉ

Chủ hụi miệt vườn lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của hụi viên, bị tuyên án 13 năm tù.

Chủ hụi "miệt vườn" Nguyễn Thị Mỹ Miều tại tòa - Ảnh: ẢNH: MAI TRÂM

Ngày 16.7, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt chủ hụi miệt vườn Nguyễn Thị Mỹ Miều (42 tuổi, ngụ H. Thới Lai, TP.Cần Thơ) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc bồi thường và hoàn trả cho 139 bị hại tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2002 - 2012, Nguyễn Thị Mỹ Miều đứng ra tổ chức nhiều dây hụi mùa, hụi tháng (hụi mùa là đến mùa thu hoạch lúa sẽ mở hụi, mỗi năm mở 3 - 4 lần). Miều và các hụi viên thỏa thuận khi đến kỳ mở hụi, hụi viên nào “bỏ phiếu hốt hụi” với số tiền trả lãi cao, thì được hốt hụi. Sau đó, Miều có nhiệm vụ thu tiền của các hụi viên, giao lại cho người hốt hụi trong kỳ và được hưởng tiền hoa hồng.

Tuy nhiên, trong thời gian làm chủ hụi, Miều đã lợi dụng sự tin tưởng của người chơi, nên khi các hụi viên không đến mở hụi mà điện thoại báo nhờ “bỏ phiếu hốt hụi”, thì Miều báo không hốt được hụi, nên các hụi viên đã gửi tiền cho Miều đóng.

Đến cuối năm 2012, Miều nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên, nên lập ra nhiều dây hụi khác, kêu gọi nhiều người tham gia. Đồng thời Miều tự ghi tên nhiều người vào danh sách (hụi ma) để các hụi viên tin tưởng đóng tiền hụi theo mùa, theo tháng rồi chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định chủ hụi miệt vườn này đã lập ra 45 dây hụi, có 139 tham người gia và chiếm đoạt của họ hơn 3 tỉ đồng.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chu-hui-miet-vuon-lua-139-nan-nhan-chiem-doat-tien-ti-1104050.html