Chủ hiệu vàng mưu trí giả ngất tóm gọn tên cướp manh động

Ngày 17-4, Thiếu tướng Bùi Bé Tư – Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin với PV Báo CAND, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thanh Phương (SN 1981, nơi cư trú: khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang) vì hành vi cướp tài sản.

Khoảng 12h30, ngày 16-4, Phương vào tiệm vàng hiệu Khuê do bà Đặng Kim Khuê (SN 1968, tổ 18, khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu). Lúc này, bà Khuê đang đứng trong tiệm vàng một mình. Phương tiếp cận quật ngã bà Khuê xuống nền gạch và dùng xiệt điện chích vào người bà Khuê (dụng cụ xiệt do Phương đem theo).

Bà Khuê nhanh trí giả ngất xỉu nằm im. Phương lấy tiền và vàng trong các ngăn tủ bày bán bỏ vào túi đeo trước ngực.

Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, bà Khuê đứng dậy chạy ra phía cửa và truy hô cướp, Phương đuổi theo và tiếp tục đè bà Khuê xuống gạch, chích điện.

Đối tượng Phương bị người dân bắt giữ. (Ảnh: cắt từ video).

Đối tượng Phương bị người dân bắt giữ. (Ảnh: cắt từ video).

Nghe tiếng truy hô, người dân xung quanh bao vây, bắt giữ đối tượng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Tân Châu nhanh chóng có mặt, cùng người dân khống chế đưa đối tượng và tang vật về trụ sở làm việc.

Phương sử dụng trang phục giống phụ nữ để tránh sự để ý của chủ tiệm vàng.

Đối tượng Phương lấy tài sản sau khi dùng xiệt điện chính chủ tiệm vàng.

Theo kết quả ban đầu, tổng tài sản đối tượng Phương lấy trong tiệm vàng Khuê trị giá khoảng 500 triệu đồng. Trong đó, có 70 triệu đồng tiền mặt, số còn lại là vàng trang sức.

Trần Lĩnh (Ảnh, Clip)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-giu-nam-thanh-nien-dung-xiet-dien-cuop-tiem-vang-541339/