Chủ hiệu cầm đồ mang theo dầu luyn pha mắm tôm đi đòi nợ

Kiểm tra 3 xe máy chở 5 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, công an phát hiện nhóm đối tượng mang theo 4 xô chứa dầu luyn và mắm tôm đi đòi nợ.

Ngày 18/11, thông tin từ Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, vào khoảng 20h ngày 16/11, tổ công tác khi đang tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã tư Tràng An, đường Trần Hưng Đạo, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình thì phát hiện 5 thanh niên xăm trổ, không đội mũ bảo hiểm đi trên 3 xe máy.

Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này mang theo 4 chiếc xô bọc nilong màu đen chứa hỗn hợp dầu luyn và mắm tôm.

Nhóm 5 thanh niên sau đó được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh Công an TP Ninh Bình)

Qua xác minh, danh tính nhóm đối tượng gồm: Đào Văn Dương (SN 1987), Lê Ngọc Cường (SN 1991), Trần Văn Long (SN 1994), đều trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Nguyễn Văn Tâm (SN 1995), trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên, và Nguyễn Văn Chung (SN 1993), trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Đào Văn Dương cho biết, hiện đang kinh doanh cầm đồ ở TP Bắc Ninh. Năm 2017, Dương cho 3 người vay nợ hơn 500 triệu đồng nhưng đến hạn không trả tiền. Biết 3 người này đang đi trốn ở TP Ninh Bình nên Dương đã huy động anh em mang theo 4 xô chứa dầu luyn và mắm tôm để đi đòi tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Ninh Bình thụ lý và điều tra, xử lý.

Phương Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chu-hieu-cam-do-mang-theo-dau-luyn-pha-mam-tom-di-doi-no--215999.htm