Chủ động, xung kích vì nhân dân phục vụ

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 9, trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to, nước trên các sông lên nhanh, một số địa phương bị ngập nặng, đe dọa tính mạng, đời sống nhân dân. Với mệnh lệnh 'cứu dân' và giúp dân ổn định cuộc sống trong và sau lũ, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An đã tức tốc lên đường sơ tán người, tài sản nhân dân ra khỏi khu vực ngập lụt.

Mưa to đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, làm ngập lụt tại 94 xóm, cô lập 27 xóm, 14.511 nhà bị ngập, 4.447 hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất; 45 điểm trường bị ngập lụt; 885 ha lúa, 6.354 ha nuôi thủy sản, 9.215 ha ngô và rau màu các loại bị ngập, 132.992 con gia cầm, 457 con gia súc bị cuốn trôi; 51 km đường giao thông bị sạt lở hư hỏng, 13 cầu, cống bị cuốn trôi hoặc hư hỏng và có 5 người chết và mất tích.

Để kịp thời giúp dân ứng phó với mưa lũ, khắc phục hậu quả của thiên tai, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được điều động, tăng cường kết hợp với công an xã, công an các huyện bị ngập lụt, trực tiếp xuống cơ sở triển khai các biện pháp ứng cứu người dân, đặc biệt là tại các vùng trũng thấp, thành lập tổ cơ động xung kích hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Tại các huyện bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua như Thanh Chương, Hưng Nguyên, Đô Lương và TP Vinh, Công an Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng tỏa ra các địa bàn phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Công an TP. Vinh đã huy động 100% lực lượng CSGT, trật tự tỏa ra các tuyến đường, dầm mưa giúp đỡ nhân dân trên các tuyến đường bị ngập lụt, đặc biệt là nơi xảy ra ùn tắc cao, mực nước ngập sâu, các phương tiện giao thông chết máy, không thể lưu thông.

Công an Nghệ An chủ động, ứng phó giúp dân trong mưa lũ.

Công an Nghệ An chủ động, ứng phó giúp dân trong mưa lũ.

Công an các huyện Nghi Lộc, Thanh Chương cũng đã điều động xe cứu hộ của lực lượng CSGT và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xuống các xã để hỗ trợ người dân tại các nơi bị ngập sâu, cô lập đến nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, các lực lượng như các chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cảnh sát đường thủy, cảnh sát trật tự... di chuyển tới các tuyến đường, khu vực bị cô lập, ngập sâu, nhanh chóng giúp người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, hỗ trợ di dời tài sản. Sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã tổ chức quyên góp tiền bạc, vật chất để hỗ trợ người dân, đồng thời tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Nhờ sự vào cuộc chủ động, hiệu quả nói trên, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hạn chế tối đa thiệt hại về người, đồng thời tài sản của nhân dân được hạn chế đến mức thấp nhất. Đến thời điểm này, tại những địa phương đang bị cô lập, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An vẫn đang tích cực bám địa bàn, cơ sở, với quyết tâm giúp nhân dân vượt qua khó khăn trong mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống.

Thiện Thành

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/chu-dong-xung-kich-vi-nhan-dan-phuc-vu-618442/