Chủ động, xử lý hiệu quả các vụ cháy rừng

Ngày 3-3, Phòng Cứu hộ - Cứu nạn Quân khu 9 cho biết, từ ngày 28-2 đến 3-3, trên địa bàn Quân khu 9 xảy ra 8 vụ cháy, trong đó có 4 vụ cháy rừng khiến cho gần 5ha rừng tràm non, rừng tạp và hàng chục héc-ta đồng cỏ bị thiệt hại.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Minh Hoàng, Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn Quân khu 9, cho biết: Do đang là cao điểm của mùa khô, địa hình có nhiều cỏ, bụi cây khô và thảm phủ bì dày cùng với thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Khi xảy ra hỏa hoạn, các đám cháy lan ra rất nhanh. Hầu hết các vụ cháy rừng đều do sự bất cẩn của người dân khi sử dụng lửa đốt rác, lá cây khô, gây ra cháy.

Tuy nhiên, do các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tích cực luyện tập các phương án… Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các đơn vị quân đội và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng khác và nhân dân được thực hiện rất tốt, nên ngay khi xảy ra cháy đã huy động được ngay lực lượng, phương tiện, kịp thời xử lý các đám cháy.

Theo Đại tá Đặng Minh Hoàng, thời gian tới, các địa phương và đơn vị cần tiếp tục bám nắm chặt chẽ địa bàn; làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng và phương tiện; tăng cường công tác kiểm tra về phòng chống cháy rừng ở những nơi có khả năng dễ cháy để tập trung chỉ đạo khi cháy; kịp thời bổ sung phương án, tích cực luyện tập để kịp thời xử lý khi có tình huống cháy…

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chu-dong-xu-ly-hieu-qua-cac-vu-chay-rung-611375