Chủ động ứng phó xâm nhập mặn và sạt lở bờ sông, bờ biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 4 đến 8-2 trời ít mưa, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 7 và ngày 8-2, phía tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Từ đêm 8 và ngày 9-2 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21oC, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 21oC; nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18oC, vùng núi có nơi dưới 14oC.

Ðập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành, thuộc địa phận xã Song Thuận và xã Bình Ðức, huyện Châu Thành (Tiền Giang) dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ảnh: M.THÀNH

Ðập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành, thuộc địa phận xã Song Thuận và xã Bình Ðức, huyện Châu Thành (Tiền Giang) dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ảnh: M.THÀNH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 4 đến 8-2 trời ít mưa, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 7 và ngày 8-2, phía tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Từ đêm 8 và ngày 9-2 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21oC, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 21oC; nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18oC, vùng núi có nơi dưới 14oC.

* Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 2-2 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,47 m; trên sông Hậu tại Châu Ðốc 1,62 m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Ðến ngày 7-2, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,25 m; tại Châu Ðốc ở mức 1,40 m.

* Trong các ngày 2 và 3-2, Ðoàn công tác liên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chuyến công tác khảo sát tình hình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, bảo vệ cây trồng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL). Hầu hết các trà lúa đông xuân ở trong vùng đã vượt qua giai đoạn bị hạn, xâm nhập mặn đe dọa, đang trong giai đoạn trổ đòng và chín. Tuy nhiên, theo nhận định, xâm nhập mặn mùa khô 2020 - 2021 vùng ÐBSCL ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 2 và 3. Trong đó, có đợt cao điểm từ ngày 8 đến 16-2, trùng với thời điểm diễn ra Tết Nguyên đán, rất dễ gây thiệt hại lớn đến sản xuất.

* Theo Cục Trồng trọt, vụ đông xuân 2020 - 2021, ÐBSCL đã xuống giống hơn 1,5 triệu héc-ta. Ðến cuối tháng 1-2021, các vùng đã nhiễm mặn (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng) đã chủ động xuống giống sớm và đã thu hoạch hơn 200.000 ha. Trong tháng 2, sẽ tiếp tục thu hoạch 400.000 ha và trong tháng 3 sẽ thu hoạch dứt điểm.

* Tại Kiên Giang, trong tháng 2, có hai thời điểm xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn nhất, đó là từ ngày 8 đến 16-2 và từ 24 đến 28-2, thời điểm rằm tháng Giêng. Theo dự báo, độ mặn 4 g/l xâm nhập sâu trên sông Cái Lớn từ 50 đến 55 km (vượt khỏi địa giới tỉnh Kiên Giang, tới tỉnh Hậu Giang), ở mức tương đương cùng kỳ năm 2016.

* Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện nay đang diễn biến phức tạp và gia tăng. Cụ thể, đối với sạt lở bờ sông, tỉnh xác định 39 khu vực có tốc độ sạt lở bờ thường từ 1 đến 2 m/năm, một số khu vực từ 0,3 đến 0,5 m/năm. Ðể chủ động xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, từ nay đến năm 2025, Bạc Liêu sẽ đầu tư và sớm hoàn thiện 27 dự án, công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, dự án di dân tái định cư và dự án cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hư hỏng hệ thống công trình giao thông.

* Căn cứ Quyết định 140/QÐ-TTg ngày 29-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021, UBND tỉnh Ðắk Nông chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các huyện, thành phố, các sở, ngành tổ chức cấp phát gần 500 tấn gạo cho người dân trước ngày 8-2 (tức 27 tháng Chạp). Theo kế hoạch, các hộ dân sẽ được cấp phát gần 200 tấn gạo hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán và gần 300 tấn gạo dịp giáp hạt. Toàn tỉnh có gần 8.000 hộ, với gần 30.000 nhân khẩu được cấp phát gạo, với định mức bình quân 16 kg/nhân khẩu.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/chu-dong-ung-pho-xam-nhap-man-va-sat-lo-bo-song-bo-bien-634258/