Chủ động ứng phó với bão số 5

Chiều 29-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trong năm 2019. Lúc 16 giờ, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ),giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Chiều 29-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trong năm 2019. Lúc 16 giờ, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ),giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo đường đi bão số 5.

Dự báo đường đi bão số 5.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị công tác chỉ đạo ứng phó tình hình thời tiết phức tạp trên biển. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão, đồng thời chủ động các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn về người và tài sản".

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chú ý hệ thống hồ thủy điện, thủy lợi đảm bảo an toàn cho sản xuất và các hoạt động khác. Các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân và cộng đồng về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Đây là hình thế thời tiết rất đặc biệt, đặc trưng cho sự kết hợp của nhiều hình thế thời tiết với nhau. Đầu tiên là việc hình thành áp thấp nhiệt đới ngay trên dải hội tụ nhiệt đới. Bên cạnh đó, là việc kết hợp với không khí lạnh tạo ra hình thế rất nguy hiểm gây mưa cho khu vực miền Trung do yếu tố địa hình. Ngoài ra, khu vực miền Trung đang vào mùa mưa bão nên thường xuyên xảy ra những đợt mưa lớn. Trong mùa mưa bão năm nay, áp thấp nhiệt đới này là cơn đầu tiên đổ về phía Nam Trung Bộ, gây mưa lớn trên diện rộng nên cần đề phòng lũ, ngập lụt.

Ngoài ra, cơn bão này kết hợp với nước dâng do triều cường sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực Trung Bộ. Thêm vào đó, Nam Bộ cũng đang bị ảnh hưởng nước dâng do triều cường nên khu vực này, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, cần lưu ý đến triều cường. Dựa trên những tính toán từ bản tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp thì mức độ ngập do triều cường là khoảng 1,7 m.

BIÊN THÙY – TTXVN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_215083_chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-5.aspx