Chủ động ứng phó với bão MANGKHUT

Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia cho biết: Bão số 5 hiện đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên khu vực vịnh Bắc Bộ.

Về siêu bão MANGKHUT, hồi 16 giờ ngày 14-9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Như vậy, trưa và chiều ngày hôm nay, siêu bão sẽ đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 15-9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 170km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 400km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 200km tính từ vùng tâm bão.

 Sơ đồ vị trí và dự báo hướng di chuyển của siêu bão MANGKHUT ngày 14-9.

Sơ đồ vị trí và dự báo hướng di chuyển của siêu bão MANGKHUT ngày 14-9.

Từ sáng hôm nay (15-9), bão tăng lên cấp 14-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 16 giờ ngày 16-9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông và cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Từ ngày 17-9 đến 19-9, hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, vùng núi phía Bắc có nơi hơn 300mm; khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa khoảng 100-200mm. (THÁI PHÚC)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) ngày 14-9, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Bình Định đã phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 44.850 phương tiện với 176.358 người và thông tin đến 13.122 lồng bè, lều chòi nuôi trồng thủy sản biết diễn biến của bão số 5 và siêu bão MANGKHUT để chủ động di chuyển phòng, tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có: 7.886 tàu thuyền đánh bắt hải sản hoạt động (các tàu chủ yếu hoạt động trong vịnh Bắc Bộ và ở vùng biển phía Nam vĩ tuyến 18 do vừa di chuyển tránh bão số 5); 2.461ha và 247.300m3 lồng bè nuôi cá biển; 11.031ha nuôi nhuyễn thể. (ĐIỆP HÀ)

Khẩn trương triển khai ứng phó chống bão trên biển và trên đất liền

Để ứng phó với bão MANGKHUT đang tiến vào biển Đông, chiều 14-9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các tỉnh và thành phố nằm trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng của siêu bão này.

Báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, nhận định, đây là cơn bão nguy hiểm. Thiếu tướng Ngô Quý Đức cho biết, hiện Bộ Quốc phòng đã có công điện gửi các đơn vị và các quân khu, các lực lượng chỉ đạo sẵn sàng ứng phó với bão. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã có kế hoạch điều động lực lượng gồm 400.000 cán bộ, chiến sĩ, DQTV, 3.000 phương tiện thiết bị... để sẵn sàng ứng phó với bão.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng và các địa phương, bộ ngành liên quan khẩn trương triển khai ứng phó chống bão trên biển và trên đất liền. Các nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ nhà cửa của người dân và các công trình công cộng, như: Trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan Nhà nước... Bảo vệ hệ thống đê biển và đê sông khi bão đổ bộ. Tổ chức di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm ở ven biển có nguy cơ gió lốc mạnh và ở miền núi có nguy cơ sạt lở. Phó thủ tướng cũng yêu cầu phải rà soát lại các công trình xây dựng, đang xây dựng trước cơn bão này. Trên biển, bên cạnh cấm tàu thuyền ra khơi, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch. (QUỐC BẢO)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chu-dong-ung-pho-voi-bao-mangkhut-549566