Chủ động ứng phó với bão Kai-Tak

Bão Kai-Tak trưa ngày 18/12 đã đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 15 và sẽ gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển.

Lúc 16 giờ, tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Dự báo 24 giờ tới, bão đi tốc độ 15km/giờ theo hướng Tây Tây Nam.

Đến 16 giờ ngày 19/12, tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 200km về phía Nam Đông Nam. Bão giữ cấp 8, giật cấp 10. 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, có thể mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 20/12, tâm bão ở ngay trên đảo Trường Sa Lớn thuộc quần đảo Trường Sa. Cường độ bão mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 6 trở lên là từ vĩ tuyến 7,5 đến 12 độ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113 độ Đông. Trong đó phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông gồm phía đông quần đảo Trường Sa có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Trước những diễn biến phức tạp của bão Kai-Tak, hôm nay, Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng cứu sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan cùng các tỉnh, thành phố cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đối với các tỉnh, thành ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang, cần tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Trong đó tỉnh Bình Định tiếp tục theo dõi 02 tàu xin vào tránh bão tại Malaysia. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh bão. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/chu-dong-ung-pho-voi-bao-kai-tak-20171218183908673.htm