Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có thông báo số 422/TWPCTT-VP ngày 22/8 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Ảnh minh họa: ĐT

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 22/8 xuất hiện áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển Bắc biển Đông. Lúc 7 giờ ngày 22/8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Tây Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm ATNĐ.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7 giờ ngày 23/8, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông trong ngày và đêm 22/8 có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do ở vùng biển Đông Bắc biển Đông: cấp 3.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của ATNĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ liên lạc với thuyền trưởng và chủ các phương tiện tàu, thuyền nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

BT

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/chu-dong-ung-pho-voi-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-494923.html