Chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại thiên tai

Sáng ngày 6-7, tại Hà Nội, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và hội nghị điển hình tiên tiến trong công tác PCTT giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho biết: Từ đầu năm 2020 đến nay, tại nước ta đã xảy 16 loại hình thiên tai, trong đó có 186 trận giông, lốc, mưa lớn ở hơn 43 tỉnh, thành phố; trong đó 9 đợt trên diện rộng tại 21 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ, tình hình mưa đá và giông lốc đặc biệt bất thường, kéo dài và trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc; 1 cơn bão trên Biển Đông; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng; 31 vụ sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại Đồng bằng sông Cửu Long, miền núi phía Bắc bắt đầu có mưa lũ cục bộ...

Thiên tai đã làm 47 người chết, 130 người bị thương; ước tính thiệt hại về kinh tế là 3.383 tỷ đồng. Cụ thể, thiên tai đã làm 1.765 ngôi nhà sập, 59.961 nhà bị hư hại, tốc mái; 108.458 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 9.210 con gia súc, gia cầm chết; 879 tỷ đồng do giông lốc, mưa đá; 2.500 tỷ đồng do hạn hán, xâm nhập mặn; 4 tỷ đồng do thiên tai khác.

 Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT .

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT .

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục PCTT đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt đồng thời cả 2 nhiệm vụ đó là quản lý nhà nước về công tác PCTT và thường trực cho Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT.

Năm 2020, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, dự án được Tổng cục dành sự quan tâm cao, được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực của ngành. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT nhấn mạnh: Kinh nghiệm dân gian thường sau hạn hán sẽ là lũ lụt và thực tế đã xảy ra như vậy. Dự báo thời tiết từ nay đến cuối năm sẽ còn diễn biến rất phức tạp, khó lường. Do đó, chúng ta phải luôn sẵn sàng tinh thần ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cũng tại hội nghị, 37 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, trong đó có Trung tá Nguyễn Trung Kiểm, phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chu-dong-ung-pho-de-giam-thieu-thiet-hai-thien-tai-626210