Chủ động trong xúc tiến du lịch

Ngày 25/10, các Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, thị xã Sơn Tây về kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 năm 2012 của HĐND TP về quy hoạch phát triển du lịch TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đoàn giám sát làm việc với quận Hoàn Kiếm

Tại cuộc làm việc với quận Hoàn Kiếm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng đoàn giám sát số 1 nhận định: Hoàn Kiếm đã thực hiện khá tốt Nghị quyết 12 của HĐND TP. Tuy nhiên, quận nên rà soát bổ sung quy hoạch cho phù hợp với giai đoạn hiện nay, đưa chỉ tiêu phát triển du lịch vào trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của quận. Cùng với đó có các đề án kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt Quy hoạch phát triển du lịch của TP. Cùng với đó cần tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, kiên quyết xóa bỏ nạn chèo kéo, chặt chém khách du lịch; đồng thời kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý chất thải, nước thải trên địa bàn cũng như xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú có hành vi gây ô nhiễm môi trường...

Quận Hoàn Kiếm có 190 điểm di tích lịch sử văn hóa và di tích cách mạng, kháng chiến. Trong đó, các tuyến đi bộ Hàng Đào - Hàng Giấy, chợ đêm Đồng Xuân, không gian đi bộ khu bảo tồn cấp I khu Phố cổ; không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (mới thực hiện thí điểm)… là những điểm thu hút khách du lịch. Tốc độ tăng trưởng bình quân về du lịch, thương mại, dịch vụ của quận đạt 18,21%, mỗi năm thu hút khoảng hơn 900.000 lượt khách nước ngoài.

Qua làm việc của Đoàn giám sát số 2 với thị xã Sơn Tây cho thấy, trong những năm qua hệ thống du lịch của thị xã đã hình thành 3 khu rõ nét: Khu du lịch Đồng Mô, khu trung tâm thị xã – thành cổ - Đền Và - Đường Lâm; khu du lịch Xuân Thanh. Trong đó, Làng cổ Đường Lâm được đánh giá là một thế mạnh, một “thương hiệu” độc đáo. Thị xã cũng đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng các tour, triển khai mô hình du lịch homestay…

Tại quận Tây Hồ, Đoàn giám sát cũng nhận định, du lịch Tây Hồ đang phát triển đúng định hướng, được xã hội hóa rộng rãi, thu hút nhiều nguồn lực, nhiều thành phần kinh tế tham gia. Tuy nhiên, để triển khai sâu và vững chắc các đề án du lịch cần nguồn lực không nhỏ và phải có sự vào cuộc của cả các ngành hỗ trợ quận. Cùng với đó, đoàn giám sát cũng đề nghị quận tạo những điểm đừng chân ven hồ, phát huy lợi thế địa bàn có nhiều khách du lịch nước ngoài lưu trú, nhiều điểm kinh doanh văn hóa nổi tiếng… để tăng quảng bá các sản phẩm du lịch.

Theo Trưởng đoàn giám sát số 2, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Thị xã Sơn Tây, quận Tây Hồ đã xây dựng định hướng và hình hành được các sản phẩm du lịch sớm, nhưng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12, đưa du lịch thành ngành kinh tế chủ lực, cần tăng cường chủ động, phối hợp với các cơ quan nâng hiệu quả trong xúc tiến du lịch. Từ những lợi thế của địa phương, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trọng điểm, chuyên sâu về du lịch. Đồng thời, tiếp tục rà soát và bổ sung các đề án, kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đặc thù...

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-dong-trong-xuc-tien-du-lich-258371.html