Chủ động triển khai thực hiện Luật Thanh niên

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 32, thảo luận thông qua báo cáo kết quả công tác năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 và các công tác thanh niên liên quan.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 32 Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Công tác phối hợp nghiên cứu đề xuất, xây dựng nội dung cơ chế, chính sách về thanh niên, công tác thanh niên đạt kết quả rõ nét, đặc biệt trong phối hợp xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi), tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, tuy chịu một số ảnh hưởng của dịch Covid-19, song trong năm qua, các công việc của Ủy ban đã được hoàn thành cơ bản, trong đó có nhiều kết quả nổi bật.

Thời gian tới, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách về thanh niên, công tác thanh niên; kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; tổ chức rà soát, điều tra, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong lĩnh vực khởi nghiệp...

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992493/chu-dong-trien-khai-thuc-hien-luat-thanh-nien