Chủ động, tiên phong trong phòng, chống tội phạm

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, dù chưa có báo cáo cụ thể về công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, giữ bình yên địa bàn, nhưng điều mà mỗi người dân TP Hồ Chí Minh đều cảm nhận được là đã có một Tết cổ truyền vui tươi, an toàn và bình yên...

"Những năm qua, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống, chủ động đi đầu, tiên phong trong triển khai các giải pháp phòng chống tội phạm, giữ bình yên cho thành phố. Đó cũng chính là mục tiêu mà chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa thành biện pháp nhằm thực hiện thật hiệu quả lời dạy của Bác Hồ đối với Công an nhân dân...” - Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh khi nói đến hoạt động phòng, chống tội phạm của lực lượng công an trên địa bàn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, dù chưa có báo cáo cụ thể về công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, giữ bình yên địa bàn, nhưng điều mà mỗi người dân TP Hồ Chí Minh đều cảm nhận được là đã có một Tết cổ truyền vui tươi, an toàn và bình yên. Sự chuyển biến ấy không chỉ trong dịp Tết mà thể hiện rõ trong hai năm gần đây, khi tình trạng tội phạm xảy ra khá nóng, phức tạp, tạo nên nỗi bức xúc trong dư luận. Thời điểm đó, tình trạng tội phạm, cướp giật xảy ra khá phổ biến. Địa bàn thành phố còn xuất hiện những nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng, sử dụng công nghệ cao qua internet, điện thoại để lừa đảo… Trước tình hình đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để tấn công, trấn áp, nhất là đẩy mạnh đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, đánh mạnh vào các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", trấn áp mạnh các tội phạm xâm phạm sở hữu. Công an cũng tấn công mạnh mẽ những nhóm tội phạm trước đây vẫn gây bất an cho nhân dân và du khách, làm khâu đột phá trong kéo giảm mạnh phạm pháp hình sự...

Lực lượng công an thành phố tham quan huấn luyện kỹ năng khống chế tội phạm có hung khí.

Nhờ vậy trong năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá gần 450 băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp; kịp thời điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; kiềm chế được hoạt động của tội phạm hình sự các loại (giảm 7,61% số vụ phạm pháp hình sự); điều tra, khám phá hơn 3.460 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ trên 72%), bắt, xử lý gần 3.700 đối tượng; các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tiếp tục được kéo giảm.

Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm được lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được duy trì và tạo sự lan tỏa. Công an TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm phòng chống tội phạm, nhân rộng mô hình camera an ninh trên địa bàn xã, phường. Hơn nữa, để khích lệ và nhân rộng các điển hình, Công an thành phố có chính sách khen thưởng người dân có thành tích trong việc bắt trộm cướp.

Để xây dựng lực lượng công an nhân dân của thành phố luôn phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo được niềm tin yêu của nhân dân, lãnh đạo Công an thành phố luôn coi trọng việc giáo dục, tuyên truyền để các chiến sĩ giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, quán triệt và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, vận dụng đúng đắn trong đời sống và trong thực hiện nhiệm vụ. Công an các địa bàn chủ động, tích cực phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, truy bắt tội phạm, kiềm chế, bình tĩnh, khôn khéo, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra. Không để người vi phạm và các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động chống đối, góp phần hạn chế, làm giảm đến mức thấp nhất hoạt động của tội phạm, góp phần tạo đà cho thành phố phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: TRUNG KIÊN-MINH THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chu-dong-tien-phong-trong-phong-chong-toi-pham-533307