Chủ động thích ứng với già hóa dân số

Hiện nay, Thái Nguyên có hơn 1,2 triệu dân, trong đó người cao tuổi (NCT) chiếm khoảng 10,8% số dân, tăng hơn 5% so với 20 năm trước. Thực tế này cho thấy Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Do đó, việc chủ động thích ứng với việc già hóa dân số đang được các cấp, ngành chức năng của tỉnh đặc biệt quan tâm.

Các bác sĩ Bệnh viện A Thái Nguyên khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

Để thích ứng với thực trạng “già hóa” dân số, tỉnh ta đặc biệt quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe NCT thông qua thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe NCT từ nay đến năm 2025. Theo ông Nguyễn Ngọc Yến, Trưởng Ban đại diện NCT Thái Nguyên, thông qua thực hiện Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo môi trường đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe NCT. Đồng thời, nâng cao sức khỏe NCT trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của NCT. Cùng với đó là đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của NCT với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp; đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của NCT tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung…

Đặc biệt, các cấp, ngành chức năng còn đẩy mạnh tổ chức các sự kiện truyền thông để mọi tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện Đề án, từ đó góp phần tăng tỷ lệ NCT trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 100 buổi truyền thông với hơn 10 nghìn người tham gia; tổ chức sinh hoạt các CLB được 673 buổi; phổ biến kiến thức về chăm sóc và tự chăm sóc sức khỏe cho hơn 55 nghìn NCT... nhờ đó, 6 tháng đầu năm nay, có trên 31 nghìn NCT được khám sức khỏe định kỳ, chiếm 22,7 % số NCT; hàng chục nghìn người được tư vấn, khám, cấp phát thuốc miễn phí…

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, các cấp, ngành chức năng của tỉnh còn tạo sân chơi lành mạnh bằng việc thành lập gần 1.800 CLB thể dục, thể thao, văn nghệ, thơ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi... cho NCT tham gia. Các hoạt động này đã làm lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần NCT. Đặc biệt là góp phần quan trọng thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho NCT của tỉnh hằng năm. Bà Nguyễn Thị Phương, 71 tuổi, tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ (T.P Thái Nguyên) cho hay: Để rèn luyện sức khỏe, tôi tham gia CLB Dưỡng sinh của phường. Sau mỗi buổi tập dưỡng sinh, chúng tôi cùng nhau trao đổi cách tự chăm sóc bản thân như dinh dưỡng cho tuổi già; cách phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tăng huyết áp, máu mỡ… các ngày lễ, tết, chúng tôi tổ chức các hoạt động văn nghệ để các thành viên CLB được sống vui vẻ, khỏe mạnh, làm điểm tựa tinh thần vững vàng cho con cháu.

Được chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần, NCT có điều kiện tham gia nhiều phần việc có ý nghĩa. Không ít NCT trong tỉnh đã tích cực vận động con cháu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương. 9 tháng qua, NCT và gia đình NCT đã hiến gần 90 nghìn m2 đất, đóng góp trên 21 nghìn ngày công lao động và ủng hộ hơn 720 triệu đồng cho phong trào nông thôn mới. Ngoài ra, nhiều NCT còn tham gia công tác xã hội ở nơi mình sinh sống. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 11 nghìn NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học; hơn 4.700 người tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm… Đặc biệt, nhiều người còn tích cực phát triển kinh tế gia đình, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo… Đơn cử như ông Hà Ngọc Vương, xóm Đồng Đau, xã Định Biên (Định Hóa). Dù đã 65 tuổi nhưng ông vẫn tích cực phát triển kinh tế gia đình theo mô hình vườn, ao, chuồng, mỗi năm, gia đình ông thu nhập 120 triệu đồng. Không chỉ chủ động phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Hay như ông Vũ Ngọc Nhân, xóm Đá Gân, xã Đồng Liên (T.P Thái Nguyên) là người rất nhiều năm đạt danh hiệu “tuổi cao, gương sáng”. Đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng ông nhân vẫn phát triển có hiệu quả mô hình, sản xuất, kinh doanh các loại giống cây ăn quả, giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động nông thôn. Ngoài ra, ông còn đóng góp 20 triệu đồng và hiến 500m2 đất để làm đường giao thông; ủng hộ 3 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa xóm... có thể thấy, bằng hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò của NCT trong các lĩnh vực đời sống, tỉnh ta đang có những bước đi vững chắc để từng bước thích ứng với tình trạng già hóa dân số.

Tùng Lâm

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/chu-dong-thich-ung-voi-gia-hoa-dan-so-266935-85.html