Chủ động thay đổi để tiếp cận độc giả

Với sự bùng nổ về công nghệ thông tin, việc đưa thông tin nhanh chóng, chính xác đến độc giả ngày càng được các cơ quan báo chí quan tâm. Xuất phát ban đầu là tờ báo in, giờ đây tôi có thể đọc Báo Quân đội nhân dân ở bất kỳ đâu nhờ các ứng dụng trên internet. Vì vậy, tôi cũng như nhiều bạn đọc khác đánh giá rất cao tinh thần chủ động thay đổi để đến gần hơn với độc giả trong thời đại mới của tờ báo chiến sĩ.

Trước đây, tôi hay đọc tờ báo chiến sĩ trực tuyến trên internet (qdnd.vn), nhưng thời gian gần đây tôi đã biết và sử dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ đọc Báo Quân đội nhân dân trên điện thoại di động. Tôi chỉ cần vào kho ứng dụng trên điện thoại, gõ tìm kiếm “Báo Quân đội nhân dân”, thì lập tức ứng dụng xuất hiện biểu tượng sao vàng và dòng chữ Báo Quân đội nhân dân màu xanh hiện ra, rồi nhấn tải về là được. Ứng dụng này rất phù hợp với những người sử dụng điện thoại di động để theo dõi thông tin như tôi. Điểm mạnh là giao diện sử dụng khá giống với báo điện tử nên không làm chúng tôi quá bỡ ngỡ trong ngày đầu sử dụng. Thông tin bài viết cũng liên tục được cập nhật.

Việc đọc báo sẽ luôn thuận tiện nếu như điện thoại di động được kết nối liên tục với internet, nhưng cũng có những lần bị ngắt kết nối khiến tôi không thể theo dõi tiếp bài viết mà mình đang đọc dở, mặc dù đã đánh dấu bài quan tâm. Thực tế đọc báo in trên một số ứng dụng trực tuyến khác, tôi thấy có phần ghim bài viết yêu thích vào bộ sưu tập để người dùng có thể đọc lại bài viết bất cứ lúc nào mà không cần sử dụng internet. Mong rằng, tờ báo của chúng ta phát triển ứng dụng này theo hướng cho người sử dụng đọc lại những bài viết đã đánh dấu khi không có mạng thì sẽ thuận tiện cho bạn đọc chúng tôi rất nhiều.

NGUYỄN XUÂN BẮC (Cầu Giấy, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chu-dong-thay-doi-de-tiep-can-doc-gia-557719