Chủ động tham mưu, chỉ đạo công tác công đoàn trong quân đội

Là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác công đoàn trong quân đội, nhiều năm qua, Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP), Tổng cục Chính trị (TCCT) đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP), thủ trưởng TCCT lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn tổ chức có hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân đội; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ban CĐQP chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của TCCT xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ). Theo đó, các tổ chức công đoàn trong quân đội tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTƯ, BQP, TCCT và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong ĐVCĐ, NLĐ.

Các cấp công đoàn trong quân đội tích cực tuyên truyền, vận động ĐVCĐ, NLĐ rèn luyện nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong công nghiệp, với các hình thức phong phú, phù hợp với sự phát triển của đất nước, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và điều kiện sinh hoạt, công tác của NLĐ. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của ĐVCĐ, NLĐ, kịp thời đề xuất, phối hợp giải quyết tốt các vướng mắc; xây dựng đội ngũ ĐVCĐ, NLĐ trong quân đội luôn vững vàng về chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; có ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hăng hái học tập vươn lên làm chủ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; có tác phong công nghiệp, có kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban CĐQP chủ động tham mưu đề xuất và hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các Phong trào thi đua: ''Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; ''Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động''; ''5 nhất, 3 không''; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị và các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Thông qua hoạt động thi đua của tổ chức công đoàn đã tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ rèn luyện, cống hiến tài năng, trí tuệ, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng trưởng thành về mọi mặt; có nhiều đề tài, công trình, sản phẩm tiêu biểu và sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực được ứng dụng rộng rãi trong lao động, sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao. 5 năm qua, các tổ chức công đoàn trong quân đội đã có hơn 3.100 công trình, sáng kiến và gần 9.300 đề tài, sản phẩm có giá trị, làm lợi hơn 3.000 tỷ đồng; đồng thời góp phần giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang bị, nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự trong huấn luyện, SSCĐ của quân đội; giảm chi phí nhập khẩu, tiết kiệm cho ngân sách quốc phòng; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ban CĐQP đã chỉ đạo các tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, phát huy quyền làm chủ của ĐVCĐ, NLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tổ chức tốt các hoạt động xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ĐVCĐ, NLĐ. Các công đoàn cơ sở (CĐCS) trong toàn quân đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Hằng năm, 100% CĐCS doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt hội nghị NLĐ, đối thoại dân chủ. CĐCS ở cơ quan, đơn vị hành chính quân sự tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức; phối hợp tổ chức đại hội quân nhân; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả; tạo điều kiện để ĐVCĐ, NLĐ và tổ chức công đoàn thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật.

Ban CĐQP phối hợp chỉ đạo tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tích cực tham gia sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và BQP; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ; góp phần thiết thực xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, phát triển bền vững trong các doanh nghiệp. Ban CĐQP và các CĐCS trong quân đội 5 năm qua đã hỗ trợ cho ĐVCĐ, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây mới, sửa chữa 310 nhà; tạo quỹ trợ vốn hỗ trợ các gia đình ĐVCĐ khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng, giúp hơn 600 ĐVCĐ vay vốn, nhiều gia đình có động lực để vươn lên thoát nghèo...

Từ công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban CĐQP đối với hoạt động công đoàn toàn quân, vị thế của tổ chức công đoàn trong quân đội ngày càng được nâng cao; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC (Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-tham-muu-chi-dao-cong-tac-cong-doan-trong-quan-doi-604379