Chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng qua thực tiễn hoạt động

Từ một địa phương có tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) thấp, đến nay, huyện Ea Kar đã vươn lên dẫn đầu tỉnh Đắc Lắc về phát triển đảng viên trong DQTV, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương...

Thượng tá Huỳnh Trọng Sỹ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ea Kar khẳng định: “Thường xuyên quan tâm chăm lo phát triển Đảng trong lực lượng DQTV là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, đặc biệt là nâng cao chất lượng, độ tin cậy về chính trị cũng như hiệu quả hoạt động của DQTV ở một địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh”.

Cán bộ Ban CHQS huyện kiểm tra huấn luyện dân quân tự vệ tại cụm xã Ea Đar.

Huyện Ea Kar có diện tích tự nhiên rộng, dân số hơn 150.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 28,7%. Trước đây, công tác phát triển Đảng trong DQTV gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) huyện đã triển khai nhiều giải pháp nên công tác phát triển Đảng trong DQTV có chuyển biến rõ nét. Nhiều xã trong huyện không những hoàn thành, mà còn vượt chỉ tiêu về phát triển Đảng trong DQTV, bảo đảm chất lượng. ĐUQS huyện xác định, phát triển Đảng trong DQTV là một tiêu chí phân loại, đánh giá xã, phường vững mạnh về quốc phòng.

Huyện Ea Kar hiện có 11/16 chi bộ quân sự có cấp ủy; đảng viên trong DQTV chiếm gần 23%. Trong các năm 2011-2016, toàn huyện đã phát triển được 155 đảng viên mới, trong đó gần 20 đảng viên người DTTS. Theo Thượng tá Lê Xuân Chung, Chính trị viên Ban CHQS huyện, kinh nghiệm rút ra trong công tác phát triển Đảng trong DQTV là ĐUQS huyện tham mưu cho Huyện ủy có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, gắn với chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ quân sự; cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đã tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng nói chung, phát triển Đảng nói riêng, nhất là trong LLVT.

Việc bồi dưỡng phát triển Đảng trong DQTV ở Ea Kar luôn gắn với công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cơ sở, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Ban CHQS huyện chủ động cử cán bộ phụ trách địa bàn về “cắm bản”, rà soát chất lượng, nắm thực chất về trình độ, phẩm chất chính trị, năng lực công tác, sức khỏe… của DQTV. Nguồn phát triển Đảng trong dân quân được lựa chọn trong quá trình công tác, qua giới thiệu của thôn trưởng, bí thư chi bộ; đặc biệt là phát huy vai trò của đồng chí bí thư xã đoàn kiêm chính trị viên phó Ban CHQS xã trong nắm tình hình, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú trong DQTV để xét kết nạp Đảng.

Một nội dung quan trọng là khi đã có nguồn thì phải chăm lo bồi dưỡng, thử thách, tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu; khi đủ điều kiện thì tổ chức kết nạp kịp thời. Kinh nghiệm mà Ban CHQS huyện Ea Kar và ban CHQS các xã vận dụng hiệu quả là thông qua hoạt động thực tiễn để theo dõi, khuyến khích, động viên anh em dân quân phấn đấu, thể hiện mình bằng những việc làm cụ thể; xây dựng niềm tin và động cơ vào Đảng đúng đắn. Ban CHQS huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng DQTV duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Những năm qua ở huyện Ea Kar, 100% đảng viên trong DQTV được kết nạp Đảng đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; một số đồng chí phát triển thành cán bộ chủ chốt của địa phương. Nhờ có thêm nhiều đảng viên là người DTTS trực tiếp sinh hoạt tại thôn, buôn, nên công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, vận động quần chúng nhân dân có nhiều thuận lợi. Chính lực lượng DQTV, nhất là các đồng chí đảng viên, đã tích cực vận động bà con từ bỏ những hủ tục lạc hậu, giải quyết tốt mối quan hệ giữa người Kinh và người DTTS, xây dựng mối đoàn kết giữa các tôn giáo, cùng chung sức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng trong LLVT địa phương (2011-2016), đồng chí Kiều Thanh Dũng, Bí thư Huyện ủy Ea Kar đánh giá cao vai trò của ĐUQS và Ban CHQS huyện trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong DQTV, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn; thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc...

Bài và ảnh: TIẾN DŨNG - HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-tao-nguon-boi-duong-qua-thuc-tien-hoat-dong-524367