Chủ động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách

Ngày 26-2-1947, Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục và Ban Thương binh ở các khu được thành lập. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời về mặt tổ chức của ngành chính sách quân đội-cơ quan tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thương binh-liệt sĩ và công tác chính sách đầu tiên trong cả nước.

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (TCCT) chia sẻ: Trải qua hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu, công tác, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của thủ trưởng TCCT; sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; sự ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, ngành chính sách quân đội không ngừng trưởng thành, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; xây đắp nên truyền thống quý báu: “Đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy còn non trẻ, nhưng với tinh thần tận tụy, chủ động, ngành đã tích cực tham mưu, đề xuất ban hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; giúp Chính trị Cục (nay là TCCT) tổ chức thành công Ngày Thương binh-Liệt sĩ đầu tiên. Báo cáo của Chính trị Cục ngày 17-12-1947 đã đánh giá: “Cuộc mít tinh ngày 27-7-1947 do Phòng Thương binh điều khiển đã gây ảnh hưởng lớn trong nước; dân chúng đã đua nhau giúp đỡ thương binh, làm cho bộ đội thêm phấn khởi”. Tiếp đó, ngành đã đề xuất và làm nòng cốt thực hiện phong trào đưa thương binh về làng, mở ra hướng mới về chăm sóc thương binh trong điều kiện đất nước, quân đội còn rất nhiều khó khăn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngành đã tham mưu làm tốt công tác động viên, khen thưởng chiến trường, đẩy mạnh phong trào thi đua giết giặc lập công, quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi và tổ chức cứu chữa, chăm sóc, điều dưỡng thương binh, bệnh binh chu đáo, kịp thời; đề xuất chính sách và thực hiện quản lý, chăm sóc hàng triệu gia đình quân nhân ở hậu phương, động viên sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang, thống nhất đất nước.

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong tình hình mới, những năm gần đây, Cục Chính sách phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành mới, bổ sung, sửa đổi đồng bộ các chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và các chế độ, chính sách đặc thù, phù hợp với sự phát triển của đất nước; đồng thời, tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện, đạt hiệu quả, tạo bước phát triển tích cực trong công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; qua đó viết tiếp truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, xứng đáng với nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Cục Chính sách đã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công với cách mạng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong 5 năm (2014-2019), toàn quân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 5.755 nhà tình nghĩa; phụng dưỡng 2.867 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tạo việc làm cho 338 vợ, con liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và con thương binh nặng đang điều dưỡng tại các trung tâm; trao 4.589 sổ tiết kiệm tặng đối tượng chính sách trị giá gần 12 tỷ đồng; khám bệnh, chữa bệnh cho 199.475 lượt đối tượng, cấp thuốc miễn phí trị giá hơn 11 tỷ đồng; hỗ trợ trang thiết bị y tế tặng các trung tâm nuôi dưỡng người có công hơn 65 tỷ đồng; tặng quà đối tượng chính sách hơn 547 tỷ đồng. Tổ chức tìm kiếm, quy tập được hơn 11.000 hài cốt liệt sĩ; giải quyết chính sách tồn đọng về liệt sĩ, thương binh, bệnh binh được hơn 5.000 trường hợp; thẩm định, ra quyết định và chi trả chế độ cho các đối tượng theo quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 5.524 tỷ đồng.

Những kết quả mà Cục Chính sách và ngành chính sách quân đội đạt được trong những năm qua có ý nghĩa rất to lớn, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội; tăng cường sức mạnh chính trị, tinh thần, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quân đội, hậu phương quân đội ngày càng vững mạnh, tạo nền tảng cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-sang-tao-vuot-kho-thuc-hien-tot-chuc-nang-tham-muu-chi-dao-to-chuc-thuc-hien-chinh-sach-603816