Chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu

Trường Sĩ quan Thông tin vừa tổ chức Lễ tốt nghiệp ra trường cho 443 học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy Tham mưu Thông tin cấp phân đội, trình độ đại học khóa 23 và đào tạo sĩ quan chỉ huy Tham mưu Thông tin cấp phân đội, trình độ đại học văn bằng 2 khóa 3. Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Thông tin Liên lạc dự và phát biểu.

Trong quá trình học tập, các học viên đã xác định đúng đắn động cơ phấn đấu, luôn nêu cao tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ. Chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, nghiêm túc trong rèn luyện và trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác; nhiều đồng chí đã trở thành tấm gương sáng, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của đơn vị. Trong điều kiện cường độ huấn luyện, rèn luyện, công tác cao, song các học viên đã xác định tốt tư tưởng, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành khóa học theo đúng mục tiêu, yêu cầu đào tạo đã xác định. Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp ra trường, có 81,94% đạt khá, giỏi; 38,15% được phong quân hàm trung úy; 100% học viên được kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam; có 38 lượt học viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 281 lượt học viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến...

 Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc trao bằng tốt nghiệp và gắn quân hàm cho đại diện học viên.

Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc trao bằng tốt nghiệp và gắn quân hàm cho đại diện học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc đã chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những thành tích của nhà trường và khen ngợi các đồng chí học viên tốt nghiệp, đồng thời căn dặn các học viên sau khi tốt nghiệp về các đơn vị công tác, trên cương vị mới, cần nhanh chóng tiếp cận và vận dụng sáng tạo, linh hoạt những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu được trong nhà trường vào môi trường hoạt động thực tiễn. Chú trọng rèn luyện tác phong công tác sâu sát, tỉ mỉ; phải thường xuyên gần gũi, thương yêu đồng chí đồng đội, thương yêu chiến sĩ; khiêm tốn, tích cực học tập, nghiên cứu, cập nhật kịp thời kiến thức mới về khoa học kỹ thuật, công nghệ, trang bị khí tài Thông tin liên lạc quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và luôn là tấm gương sáng trong học tập, công tác, sinh hoạt để cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị học tập và noi theo.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG- TRƯỜNG SINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chu-dong-sang-tao-trong-hoc-tap-nghien-cuu-632150