Chủ động, sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Với vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn (PCTT, TK, CH, CN), ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức luyện tập, diễn tập sát với thực tế địa bàn, đồng thời theo dõi sát tình hình thời tiết, khí hậu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các phương án ứng phó, sẵn sàng tham gia PCTT, TK, CH, CN.

Một ngày đầu tháng 5-2019, chúng tôi có mặt tại Bộ chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng và chứng kiến buổi hợp luyện PCTT, TK, CH, CN của lực lượng BĐBP. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP thành phố, tình huống đặt ra là: “Một cơn bão với sức gió rất mạnh hình thành trên Biển Đông đang di chuyển nhanh về phía đất liền, có tầm ảnh hưởng trực tiếp tới địa bàn thành phố và một số địa phương lân cận”. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng nhanh chóng triệu tập cuộc họp đưa ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện biện pháp phòng, chống bão theo kế hoạch. Cùng với công tác tham mưu và trực tiếp tham gia công tác ứng phó thì việc thực hiện lệnh cấm biển, kêu gọi, thông báo cho tàu, thuyền của ngư dân đang làm ăn trên biển cũng được cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm thực hành hết sức nhanh chóng, nhuần nhuyễn. Chỉ sau hơn một giờ, toàn bộ danh sách tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn, tọa độ, vị trí của từng tàu đang hoạt động trên biển, tần số vô tuyến liên lạc… được các đồn, trạm kiểm soát biên phòng của thành phố báo cáo chi tiết, cụ thể về trực ban tác chiến của bộ chỉ huy. Cán bộ, chiến sĩ các đồn, trạm cũng nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện có mặt tại vị trí các âu tàu, cửa sông thực hiện lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND thành phố; các tàu CH, CN chuyên dụng của đơn vị sẵn sàng rời bến ứng cứu nhân dân.

Trao đổi với Đại tá Đoàn Văn Rỹ, chúng tôi được biết, thực hiện sự chỉ đạo của trên, căn cứ vào tình hình thực tế, những năm qua, cùng với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Bộ chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị luôn coi nhiệm vụ huấn luyện theo phương án PCTT là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nhờ đó, nhiều năm qua, công tác PCTT, quản lý, kêu gọi tàu thuyền của ngư dân trước bão và tham gia CH, CN trên biển luôn được cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng hoàn thành xuất sắc, được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh BĐBP biểu dương, khen thưởng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP: Trên địa bàn cả nước có gần 128.500 tàu cá với hơn một triệu lao động thường xuyên làm ăn trên biển. Năm 2018, nhờ làm tốt công tác huấn luyện và sẵn sàng lực lượng, phương tiện PCTT theo các tình huống, BĐBP đã điều động 9.457 lượt cán bộ, chiến sĩ với 299 lượt tàu, xuồng, ô tô các loại phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị tại chỗ; huy động 590 lượt người với 263 phương tiện của ngư dân tổ chức TK, CH, CN, khắc phục hậu quả thiên tai được 401 vụ với 943 lượt người, 87 phương tiện; di dời 2.394 hộ/9.072 người đến nơi trú tránh an toàn. Tổ chức tuyên truyền PCTT 3.306 buổi với 104.559 lượt ngư dân tham gia. Các đơn vị BĐBP ven biển cũng phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 740.626 lượt phương tiện/3.336.482 lượt ngư dân biết diễn biến, hướng di chuyển của 9 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới để các tàu, thuyền chủ động di chuyển vòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Kịp thời tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao có Công hàm gửi các nước trong khu vực tạo điều kiện giúp đỡ 229 tàu cá/1.636 lượt ngư dân Việt Nam vào tránh trú tại các đảo, vùng biển của các nước.

Để thực hiện tốt công tác PCTT năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam cho biết: "Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra đến các đơn vị để giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ PCTT. Từ đó, kịp thời yêu cầu các đơn vị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động hơn nữa việc nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai, tai nạn xảy ra trên địa bàn đóng quân, kịp thời tham mưu cho cấp trên có hướng điều động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống...".

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCTT, TK, CH, CN cho các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các đơn vị BĐBP có tuyến biên giới biển; chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân về công tác PCTT. Chủ động làm tốt công tác hiệp đồng, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương bảo đảm tốt “4 tại chỗ” trong công tác PCTT; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PCTT, TK, CH, CN.

MAI CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/chu-dong-san-sang-tham-gia-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-575547