Chủ động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đi trước 'mở đường'

Kết thúc năm 2020 đầy khó khăn thử thách, Việt Nam trở thành điểm sáng nhờ sự nỗ lực to lớn, bền bỉ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tạo dấu ấn nổi bật đó có niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ðảng, Nhà nước. Nền tảng niềm tin được bồi đắp, có một phần không nhỏ từ những đóng góp âm thầm của ngành Kiểm tra đảng. Với phương châm 'chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả', như những chiến sĩ xung kích đi trước 'mở đường', công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; phòng, chống tham nhũng; tạo sự ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển.

Kết thúc năm 2020 đầy khó khăn thử thách, Việt Nam trở thành điểm sáng nhờ sự nỗ lực to lớn, bền bỉ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tạo dấu ấn nổi bật đó có niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ðảng, Nhà nước. Nền tảng niềm tin được bồi đắp, có một phần không nhỏ từ những đóng góp âm thầm của ngành Kiểm tra đảng. Với phương châm "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả", như những chiến sĩ xung kích đi trước "mở đường", công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; phòng, chống tham nhũng; tạo sự ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển.

Kết quả toàn diện và trọng tâm

Nhìn lại năm 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, cùng cả nước vượt qua nhiều khó khăn, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Ðảng đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện. Với tinh thần chủ động và bằng nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, công tác KTGS tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo UBKT Trung ương, một trong những trọng tâm năm qua của công tác KTGS, đó là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Ðảng, công tác KTGS, nhất là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Theo đó, UBKT Trung ương đã ban hành hướng dẫn công tác KTGS, công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu giúp Ban Bí thư thành lập 10 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra, đôn đốc đối với 67 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35. Cấp ủy các cấp phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các đảng bộ trực thuộc. UBKT cử cán bộ tham gia các tiểu ban, thành lập các tổ giúp việc phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Từ đó, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên; tập trung phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, nhất là liên quan công tác nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp; làm tốt công tác thẩm định nhân sự và thẩm tra tư cách đại biểu, kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp ủy những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, vi phạm tư cách đại biểu.

Năm 2020, UBKT các cấp nhận được gần 30.900 đơn, thư tố cáo, phản ánh, tăng 25% so năm 2019, trong đó, phải giải quyết tố cáo 81 tổ chức đảng (tăng 35%) và hơn 1.700 đảng viên (tăng 23%)… Qua giải quyết tố cáo, đã kết luận tố đúng và đúng một phần đối với 43 tổ chức đảng; 748 đảng viên… UBKT Trung ương giải quyết tố cáo hai tổ chức đảng và 11 đảng viên, kết luận có tám đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, đã thi hành kỷ luật ba trường hợp. Nhìn chung, tình hình tố cáo tăng nhiều so năm trước, song chủ yếu là đơn thư nặc danh, mạo danh, không ký tên, nội dung trùng lắp, gửi vượt cấp. Việc xem xét, giải quyết đơn thư cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, qua đó làm rõ những trường hợp tố cáo sai, có dụng ý xấu; giúp minh oan cho nhiều đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần củng cố tổ chức đảng, nhân sự cấp ủy, phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, UBKT các cấp thực hiện thẩm định nhân sự bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng quy định. Trong đó, UBKT Trung ương thẩm định, cho ý kiến về bổ nhiệm, điều động 541 cán bộ; về bổ sung quy hoạch Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy hoạch, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Trung ương quản lý đối với 87 địa phương, đơn vị; nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tiếp theo của 65 tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương; về giới thiệu nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành T.Ư…, góp phần tạo nên thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

Bản lĩnh, quyết tâm, tạo sự lan tỏa

Tại các hội nghị toàn quốc tổng kết công tác KTGS của Ðảng và công tác phòng, chống tham nhũng, được tổ chức gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh yếu tố bản lĩnh của đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương. Sự quyết liệt, thận trọng, công tâm, khách quan trong việc thẩm tra, xác minh đối với những vụ việc khó, tồn tại từ lâu, là một điểm sáng nổi bật. Với phương châm không có "vùng cấm" không có "ngoại lệ", UBKT Trung ương đã chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, tổ chức kiểm tra ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, địa bàn khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; trong đó, tập trung một số lĩnh vực khó, địa bàn nổi cộm, phức tạp, trước đây ít kiểm tra hoặc chưa được kiểm tra… UBKT Trung ương đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần kiên quyết, mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra xuống đến cả cấp ủy, cấp huyện và cơ sở; xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương.

Từ bản lĩnh và quyết tâm của UBKT Trung ương đã có tác dụng lan tỏa đến cấp ủy, UBKT các địa phương, đơn vị, qua đó bước đầu khắc phục có hiệu quả tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng. Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều việc chưa xảy ra trong tiền lệ, trong khi khối lượng công việc đồ sộ, nhưng bản lĩnh và quyết tâm đã giúp UBKT các cấp chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS toàn diện, có chất lượng, hiệu quả. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương, bằng hình thức linh hoạt. Nhờ vậy, dù có lúc phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng các cuộc KTGS vẫn bảo đảm chất lượng và kế hoạch đề ra. Ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2020, UBKT Trung ương đã tiến hành kỳ họp 42, xem xét, kết luận một số nội dung rất quan trọng, trong đó có kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm đó là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân. Và kết thúc năm 2020, là kỳ họp thứ 50, với đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư xem xét khai trừ đồng chí Nguyễn Ðức Chung, Ủy viên T.Ư Ðảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ra khỏi Ðảng. Chín kỳ họp đã diễn ra trong năm, với nhiều vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, có vụ việc kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan trách nhiệm một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh lực lượng vũ trang. Nhiều vụ việc, kỷ luật đảng đi trước, tạo tiền đề, "mở đường" cho thanh tra, điều tra, xử lý hình sự theo pháp luật. Kết quả đó khẳng định thêm quyết tâm rất cao của Ðảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng và bộ máy nhà nước, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo UBKT Trung ương, tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, năm 2020, UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 2.544 tổ chức đảng và hơn 7.700 đảng viên, trong đó có 3.882 cấp ủy viên các cấp. Nội dung, đối tượng kiểm tra tiếp tục đi vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội quan tâm như công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công, dự án đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản… Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 187 tổ chức đảng và 14.843 đảng viên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 19 đảng viên, trong đó có hai đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, một đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, ba đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, ba đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng… UBKT các cấp thi hành kỷ luật 3.226 đảng viên, trong đó có 1.076 ủy viên cấp ủy các cấp. Với quyết tâm làm rõ đến đâu, kết luận và xử lý đến đó, bài bản, khoa học, làm đến nơi, đến chốn, UBKT cấp trên, nhất là UBKT Trung ương đã lựa chọn những vụ việc bức xúc, nổi cộm để kiểm tra các cấp, tạo bứt phá, thúc đẩy sự lan tỏa. Một số địa phương, đơn vị thực hiện tốt, kiểm tra được nhiều như TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quân ủy T.Ư...

Nỗ lực cao hơn trong tình hình mới

Chỉ rõ thực trạng hiện nay, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn có nguy cơ gia tăng về số lượng, phức tạp và nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, quy mô và tinh vi trong cách vi phạm; các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm", "bệnh thành tích", "tư duy nhiệm kỳ", "lạm quyền", "lộng quyền", vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng đang còn nghiêm trọng, tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác KTGS mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kiểm tra là chức năng lãnh đạo của Ðảng, là nhiệm vụ của toàn Ðảng, là "thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương".

Dự thảo văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng nêu rõ, sự nghiệp cách mạng của Ðảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; bốn nguy cơ mà Ðảng đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt gay gắt hơn. Do đó, Trung ương xác định, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực, là một trong ba đột phá về xây dựng Ðảng trong nhiệm kỳ mới.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với đòi hỏi cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp hơn, UBKT Trung ương và UBKT các cấp luôn quán triệt, triển khai chỉ đạo của Trung ương và ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ðó là, KTGS là công việc hệ trọng, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, không tự thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được, để phấn đấu thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, trước mắt là năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Cấp ủy và UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, KTGS phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBKT Trung ương chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật đảng; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung "điểm nóng", vấn đề gây bức xúc dư luận…

Trong cuộc đấu tranh nhiều cam go, thử thách và không ít cám dỗ, điều quan trọng mà người cán bộ kiểm tra luôn đinh ninh, đó là trước hết phải đấu tranh với chính mình, phải chống tiêu cực ngay trong cơ quan, tổ chức của mình. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh, giữ gìn phẩm chất, danh dự, nâng cao trình độ, để mỗi cán bộ kiểm tra của Ðảng thật sự trở thành những "thanh bảo kiếm", góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tiểu Phương

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/chu-dong-quyet-tam-hoan-thanh-nhiem-vu-di-truoc-mo-duong--630648/