Chủ động phòng tránh, đánh trả hiệu quả

Cùng với các địa phương Quân khu 4, tỉnh Quảng Bình là một trong những trọng điểm đánh phá dữ dội, khốc liệt của không quân và hải quân Mỹ, hòng cắt đứt và ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam nước ta. Nhận thức được tầm quan trọng ở vị trí chiến lược, Đảng bộ, LLVT và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã sát cánh cùng các đơn vị bộ đội chủ lực tích cực, chủ động xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân chống Mỹ, cứu nước.

Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình đã xây dựng nên thế trận chiến tranh nhân dân, triển khai thực 4 nhiệm vụ trọng yếu là: Tổ chức sản xuất, bảo đảm đời sống nhân dân và tăng cường tiềm lực cho cuộc kháng chiến; bảo đảm mạch máu giao thông vận tải, giữ vững tốc độ và yêu cầu chi viện chiến trường; chi viện quân và vật chất hậu cần cho chiến trường miền Nam, cùng chia lửa với đồng bào Trị-Thiên; trực tiếp đánh địch tại chỗ, bảo đảm thắng lợi.

Để hoàn thành nhiệm vụ, các cấp ủy Đảng, quân và dân tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt việc phòng tránh, sơ tán và phòng không nhân dân. Toàn tỉnh triển khai các giải pháp đồng bộ về hoạt động quân sự và dân sự để phòng tránh, đánh trả máy bay địch, nhằm làm giảm thiệt hại về người và kinh tế. Tỉnh đã thành lập Ủy ban Phòng không các cấp nhằm tổ chức điều hành sơ tán phòng tránh và khắc phục hậu quả; phát động phong trào đào đắp hầm hào trú ẩn, công sự chiến đấu, trồng cây ngụy trang giao thông và các công trình quân sự khác; sơ tán và phòng tránh bước đầu cho các chân hàng, kho tàng, công trình quân sự và dân cư nơi trọng điểm. Nhờ đó, khi đế quốc Mỹ đánh phá các mục tiêu của tỉnh Quảng Bình vào ngày 5-8-1964 và mở rộng chiến tranh, đánh phá ra miền Bắc (từ năm 1965), quân và dân Quảng Bình đã hạn chế được tổn thất do không quân và hải quân Mỹ gây ra.

Cùng với chủ trương sơ tán ở các địa điểm xung yếu, toàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào xây dựng làng chiến đấu, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng hầm, đào đắp giao thông hào, địa đạo. Hệ thống hầm, hào giao thông trong các gia đình và nối liền giữa gia đình này với gia đình khác, giữa xóm này với xóm khác tạo thành một hệ thống liên hoàn, cơ động phục vụ đời sống, sản xuất và chiến đấu của nhân dân và LLVT tỉnh trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Nhờ vậy, dù tỉnh Quảng Bình được coi là “túi bom”, “tọa độ lửa”... song với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác phòng tránh, sơ tán nên đã hạn chế được thiệt hại về người và tài sản; đồng thời tổ chức, phối hợp các lực lượng ba thứ quân đánh địch tại chỗ, bảo đảm giao thông vận tải, chi viện cho chiến trường, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

HƯƠNG NGÂN

(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-phong-tranh-danh-tra-hieu-qua-573889