Chủ động phòng ngừa

(HNM) - Sáng 11-1, chị Loan ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa rẽ vào cửa hàng tạp hóa của người bạn thân thuê ở đầu phố mua bánh kẹo, nước ngọt để tiếp khách. Thấy chồng người bạn đang lúi húi gia cố tấm cửa cuốn nên nói vui:

- Này, có cần giúp một tay không?

- Ấy chết, không dám đâu. Cứ để xe đấy anh dắt vào cho.

Nói rồi, chồng người bạn dừng tay, đi ra dắt hộ chị Loan chiếc xe máy để tránh mấy thanh nhôm còn đang đặt trên vỉa hè.

Vào cửa hàng, thấy người bạn, chị Loan nói luôn:

- Gần Tết đông người mua, bận bịu mà ông xã còn bày việc ra thế.

- Sáng nay, lúc mở cửa hàng, mình vô tình thấy mấy thanh nhôm cửa cuốn xộc xệch, không chắc chắn nên bảo ông xã kiểm tra lại - Người bạn tiếp lời.

Đồng tình với suy nghĩ của bạn, chị Loan nghĩ: Đúng là cẩn thận không thừa, nhất là trong dịp Tết này.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Loan nói: Do nghỉ Tết nên nhiều cửa hàng đóng cửa, ít người qua lại trông nom dễ bị kẻ xấu lợi dụng làm ăn phi pháp. Bởi vậy, mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, nên kiểm tra, gia cố lại cửa, hệ thống khóa cửa hàng, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô dịp Tết Canh Tý 2020.

Bởi:

Bao vụ mất trộm xảy ra

Cũng do sơ hở, lơ là mà nên

Phòng ngừa tội phạm đừng quên

Cửa khóa chắc chắn thường xuyên hộ giùm.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/955942/chu-dong-phong-ngua