Chủ động phòng ngừa, tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy

Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia (gọi tắt Hội nghị cấp Bộ trưởng 10 nước/đối tác) được tổ chức từ ngày 10 đến 12-9, theo sáng kiến của Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Theo Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam, Hội nghị cấp Bộ trưởng 10 nước/đối tác diễn ra tại Hà Nội sẽ bắt đầu khai mạc vào chiều 10-9, với sự tham dự khoảng hơn 200 đại biểu, trong đó gần 100 khách nước ngoài gồm: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Philippines, Trung Quốc; Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP).

Tại hội nghị, sẽ diễn ra các phiên họp nhóm, song phương và phiên họp toàn thể, như: Hội nghị ba bên cấp Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào lần thứ 18 về hợp tác phòng, chống ma túy; các hội nghị song phương giữa Việt Nam và Lào, Việt Nam và Campuchia; một hội thảo tổ công tác ASEAN, các cuộc gặp xã giao bên lề...

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Trưởng Tiểu ban An ninh, y tế của Hội nghị cho biết, công tác đảm bảo an ninh được triển khai ngay từ khi có kế hoạch của Bộ Công an. Tiểu ban An ninh, y tế đã họp, lên phương án bố trí lực lượng bảo vệ, kiểm soát an ninh, phương án dẫn đường, đảm bảo an ninh, an toàn cho các đại biểu và lãnh đạo các cấp tham dự hội nghị; bố trí phương tiện, lực lượng bảo vệ, phòng, chống cháy nổ; đảm bảo các vấn đề về y tế, cấp cứu cần thiết…

Cũng theo Thượng tá Ngô Thanh Bình, có hàng trăm cán bộ chiến sĩ (CBCS) của các đơn vị Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng; Công an các tỉnh: Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh và các tỉnh có liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực tổ chức hội nghị…

Cùng với các phương án bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự một cách chủ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, số 7 bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại các điểm giao nhau, các điểm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội – Ninh Bình, Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long; tăng cường lực lượng trật tự kiểm soát giao thông trên tuyến, giải quyết kịp thời các vụ việc, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; phối hợp với Tổ công tác dẫn đoàn bảo đảm an toàn, thông suốt cho các đại biểu.

Khu vực sân bay quốc tế Nội Bài và các địa điểm có hoạt động tập trung của đại biểu bên lề Hội nghị, Công an quận, huyện liên quan chủ trì, xây dựng và triển khai phương án cụ thể, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đảm bảo ANTT, bảo vệ cụ thể tại tất cả các khu vực có hoạt động tập trung của đại biểu thuộc địa bàn phụ trách. Bố trí lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự tại các nút giao cắt với tuyến đường bảo vệ; đồng thời tổ chức phân luồng các tuyến đường xung quanh, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông ảnh hưởng đến hoạt động của các đoàn đại biểu.

Hội nghị cấp Bộ trưởng 10 nước/đối tác nhằm bàn bạc, thống nhất, đánh giá về công tác phòng, chống ma túy, từ đó thấy rõ trách nhiệm của các nước, các đối tác và đưa ra giải pháp ứng phó trước diễn biến mới, khó lường của tình hình tội phạm ma túy trong khu vực. Đây cũng là dịp để Việt Nam chủ trì, chủ động trao đổi đổi thông tin về tình hình tội phạm ma túy, thông tin liên quan đến các vụ án ma túy xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài mà Việt Nam và các nước đang tiến hành đấu tranh chung hoặc điều tra mở rộng.

Sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc triển khai sáng kiến, tổ chức Hội nghị đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Bà Sritrakool Waeladee, Tham tán Đại sứ quán Thái Lan chia sẻ: “Quá trình tổ chức hội nghị Ban tổ chức rất tích cực phối hợp, đề cao trách nhiệm, bám sát các đầu mối của chúng tôi để trao đổi thông tin cụ thể nội dung và mục đích hội nghị. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng cập nhật kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức để chúng tôi bố trí, tổ chức đoàn đến tham dự."

Với phương châm "chủ động, tích cực, trách nhiệm", thông qua Hội nghị, Việt Nam tiếp tục thể hiện quan điểm không khoan nhượng với tội phạm ma túy, cũng như đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong nỗ lực kết nối và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác khu vực trong đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Minh Hiền - Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chu-dong-phong-ngua-tang-cuong-hop-tac-voi-cac-nuoc-dau-tranh-hieu-qua-voi-toi-pham-ma-tuy-560774/