Chủ động phòng, chống tác hại của giá rét

Nhằm chủ động phòng, chống tác hại của giá rét, ngay từ tháng 10-2020, Phòng Hậu cần Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đã chủ động tham mưu cho chỉ huy sư đoàn ban hành Hướng dẫn số 837/HD-HC về công tác phòng, chống rét cho bộ đội; phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho gia súc, gia cầm.

Bước vào mùa đông, đặc biệt là trong những đợt rét đậm, rét hại vừa qua, 100% các đơn vị, đầu mối trực thuộc sư đoàn chủ động rà soát, bổ sung kịp thời quân trang chống rét cho bộ đội (đệm, chăn bông, áo bạt gác...), đồng thời tích cực cải tiến, chế biến món ăn bảo đảm cơm nóng, canh nóng nhất trong điều kiện có thể (sử dụng xe ủ cơm, chỉ được phép chia cơm trước giờ ăn khoảng 10 phút...), bởi vậy, hầu hết chiến sĩ đều ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn, góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tích cực kiểm tra, củng cố hệ thống tắm nước nóng cho bộ đội, hệ thống cửa, kính để chống gió lùa. Vào những ngày rét hại, các đơn vị điều chỉnh lịch học tập, huấn luyện phù hợp, hạn chế để bộ đội hoạt động ngoài trời gió rét...

Đối với gia súc, gia cầm, sư đoàn chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, che chắn hệ thống chuồng trại, bảo đảm không bị gió lùa. Khi nhiệt độ dưới 15 độ C, phải đốt đống giấm (gồm trấu, mùn cưa, củi) trong chuồng; dùng rơm, lá chuối khô lót ổ, tăng thêm bóng điện tròn chiếu sáng để sưởi ấm cho gia súc, gia cầm. Trong những ngày rét hại (nhiệt độ dưới 13 độ C), không tổ chức chăn thả trâu, bò ngoài trời, tăng thêm thức ăn tinh, cho trâu, bò uống nước muối ấm...

Nhờ chủ động triển khai các giải pháp chống rét, sức khỏe của bộ đội Sư đoàn 316 được bảo đảm, chất lượng học tập, huấn luyện, SSCĐ được giữ vững, nâng cao. Hoạt động tăng gia sản xuất của các đơn vị vẫn diễn ra bình thường, góp phần bảo đảm tốt đời sống bộ đội.

HOÀNG ĐỨC CẢNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-phong-chong-tac-hai-cua-gia-ret-648794