Chủ động phòng chống dịch Covid-19 và điều chỉnh kế hoạch hoạt động của lực lượng GGHB tại Nam Sudan

Chiều 1-6, tại Bệnh viện Quân y 175, Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid - 19 và triển khai công tác điều chỉnh kế hoạch hoạt động của các bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tham gia GGHB tại địa bàn phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, chủ trì cuộc họp. Cuộc họp có sự tham gia của Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan: Cục Quân y, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục đối ngoại, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 175.

 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan: Cục Quân y, Cục GGHB Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 đã báo cáo một số tình hình hoạt động của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 tại phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan và công tác chuẩn bị Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3. Tại Nam Sudan, tình hình dịch bệnh Covid - 19 dù khởi phát chậm so với các quốc gia khác, nhưng diễn biến rất phức tạp, hiện nay có dấu hiệu bùng phát mạnh và nguy cơ lan rộng. Trong phái bộ Liên hợp quốc tại đây đã có người nhiễm Covid -19. Thực tế này đã đặt ra thách thức và yêu cầu cao đối với Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam; đòi hỏi phải triển khai các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ, nghiêm ngặt. Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời, thường xuyên của Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc và các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 đã chủ động triển khai các biện pháp, phương án vừa thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch tốt, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ. Các trường hợp bị nhiễm Covid - 19 được phát hiện được cách ly, điều trị kịp thời và đã xuất viện. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Liên hợp quốc đã đề nghị Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam kéo dài thời gian hoạt động hơn 4 tháng so với dự kiến, đến tháng 2-2021 và được Chính phủ Việt Nam đồng ý. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ khi điều chỉnh thời gian hoạt động, Ban chỉ đạo đã thảo luận, đề xuất các nội dung nâng cao công tác phòng chống dịch Covid -19, đề các phương án ứng phó cụ thể; bổ sung cung cấp trang thiết bị y tế, thuốc men phục vụ công tác phòng chống và điều trị Covid -19...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao, biểu dương các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng đã làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch Covid - 19 đối với hoạt động của lực lượng GGHB Việt Nam ở phái bộ Liên hợp quốc, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 đã chủ động trong công tác phòng chống dịch, hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở địa bàn phái bộ có nhiều khó khăn, thách thức về điều kiện y tế, khí hậu khắc nghiệt, nguy cơ bùng phát dịch cao. Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đã thống nhất các nội dung, kiến nghị Bộ Quốc phòng và Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid - 19 và phương án bảo đảm cho công tác điều chỉnh kế hoạch, thời gian hoạt động của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 tại phái bộ Nam Sudan; giao nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp xây dựng kế hoạch kịp thời bổ sung, cung cấp trang thiết bị, phương án dự phòng cho các tình huống, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã cùng các thành viên Ban chỉ đạo thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đang huấn luyện, học tập tại Bệnh viện Quân y 175.

Tin, ảnh: BẢO MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chu-dong-phong-chong-dich-covid-19-va-dieu-chinh-ke-hoach-hoat-dong-cua-luc-luong-gghb-tai-nam-sudan-619646