Chủ động phòng chống dịch COVID-19 tại Cảng cá Lạch Hới

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn) đang tích cực tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho ngư dân.

Video: Chủ động phòng chống dịch COVI-19 tại Cảng Lạch Hới

Các yêu cầu bắt buộc đối với ngư dân và tiểu thương trong công tác phòng chống dịch COVID -19 tại các cảng cá Lạch Hới.

Theo ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Lạch Hới: Tất cả mọi người khi vào cảng phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt. Khi phát hiện có thân nhiệt cao, chúng tôi lưu thông tin và gửi về chính quyền địa phương nơi họ cư trú. Bố trí thời gian hợp lý để các tàu cá ra vào cảng bốc dỡ hải sản, chuẩn bị nhu yếu phẩm nhiên liệu để tránh tập trung đông người vào 1 thời điểm; thường xuyên phát loa phóng thanh và cử người kiểm tra, nhắc nhở bà con ngư dân, nhân công thực hiện sơ chế, các hộ mua bán hải sản tại các cảng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Cán bộ Ban quản lý Cảng cá Lạch Hới ghi chép thông tin những người ra - vào cảng cá.

Hàng ngày Ban quản lý Cảng cá Lạch Hới cửa cán bộ trực 24/24h, kiểm tra nhắc nhở tiểu thương và ngư dân đeo khẩu trang và không tập trung đông người.

Ngư dân khi cập cảng bắt buộc phải khai báo thông tin về lịch trình của tàu cá và số lượng thuyền viên vào cảng.

Ngoài ra, Ban quản lý Cảng cá Lạch Hới phối hợp với Đồn biên phòng tuyến biển, địa phương tổ chức kiểm soát và yêu cầu khai báo với tất cả những người ra, vào khu vực các cảng cá.

Lê Hợi - Lê Ngọc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/covid-19/chu-dong-phong-chong-dich-covid-19-tai-cang-ca-lach-hoi/136227.htm