Chủ động phòng, chống dịch bệnh

Đóng quân tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam), nơi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó, phòng bệnh, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và quy định về phòng, chống dịch các cấp.

Theo Thiếu tá Tôn Long Định, Phó chủ nhiệm Chính trị trung đoàn, từ khi dịch bùng phát trở lại, tổ truyền thanh nội bộ đã lựa chọn, biên tập tin tức phản ánh thực tế hoạt động công tác phòng, chống dịch của quân khu, sư đoàn; liên tục cập nhật, phát đi thông tin liên quan diễn ra trên địa bàn đóng quân để bộ đội nâng cao nhận thức.

 Chiến sĩ Trung đội Phòng không 1, Đại đội 16 rửa tay trước khi vào phòng ở.

Chiến sĩ Trung đội Phòng không 1, Đại đội 16 rửa tay trước khi vào phòng ở.

Được chứng kiến cán bộ chính trị trung đoàn kiểm tra bộ đội kiến thức về Covid-19 ở Tiểu đoàn 1, chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi sự hiểu biết cặn kẽ của các chiến sĩ. Giữ đúng khoảng cách 2m khi trò chuyện, Binh nhì Lê Tấn Đức, Trung đội Phòng không 1, Đại đội 16, cho biết: “Để trả lời tốt và thực hiện đúng quy định của đơn vị trong phòng, chống dịch, ngoài thông tin tiếp nhận từ truyền thanh nội bộ, chúng tôi còn được trang bị những cuốn “Sổ tay bỏ túi” với nội dung rất thiết thực để mỗi chiến sĩ nhận biết, phòng ngừa dịch bệnh”.

Theo đó, “Sổ tay bỏ túi” do trung đoàn thiết kế có kích thước nhỏ gọn để chiến sĩ thuận tiện bỏ vào túi áo, túi quần. Đơn vị chọn lọc nội dung, kiến thức cơ bản, hữu ích nhất được trích từ “Cẩm nang 100 câu hỏi-đáp về dịch bệnh Covid-19” do Học viện Quân y biên soạn và quan điểm chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của quân khu, cơ quan sư đoàn trong công tác phòng, chống dịch. Mặt khác, 100% cán bộ, nhân viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên nền điện thoại thông minh... Thiếu tá Lê Văn Tuấn, Phó chính ủy trung đoàn cho biết: “Cùng với đa dạng hóa công tác tuyên truyền, ứng dụng phần mềm trong phòng, chống dịch, đơn vị duy trì nghiêm 100% quân số tại doanh trại; hạn chế tối đa hội họp, sinh hoạt tập trung đông người, tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ các vị trí trung đoàn đảm nhiệm cũng như kiểm soát nghiêm ngặt mọi lực lượng, phương tiện ra vào doanh trại. Quân y thường xuyên phun khử khuẩn trong toàn đơn vị, giám sát thân nhiệt hai lần/ngày đối với tất cả cán bộ, chiến sĩ và bảo đảm nước rửa tay có cồn tại khu vực làm việc, nhà ăn, phòng nghỉ của bộ đội”.

Bài và ảnh: LÊ TÂY (Báo Quân khu 5)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/chu-dong-phong-chong-dich-benh-631137