Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (30-11) phía tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Ðêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến170C, vùng núi cao có nơi dưới 13oC.

Nhân viên Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phun khử trùng chuồng trại. Ảnh: Công Ðiền

Phía đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Ðêm và sáng sớm trời rét. Ðộ ẩm từ 57 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18oC, vùng núi cao có nơi dưới 150C, cao nhất từ 25 đến 280C.

* Tại Khánh Hòa, thống kê sơ bộ, trong hai đợt mưa lũ vừa qua đã có 32 tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng gây chia cắt giao thông với tổng khối lượng đất đá sạt lở khoảng 35 nghìn m3; có năm cầu, tràn bị xói lở, nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 70 tỷ đồng. Hiện, Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhân lực và phương tiện khắc phục hư hỏng bước đầu. Ðến nay, các tuyến đường đã thông tuyến.

* Do nước không kịp tiêu thoát sau bão số 9 gây ngập úng, hơn 100 ha rau màu của tám hợp tác xã tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) bị thiệt hại nặng từ 50 đến 100%. Dự kiến, hơn một tháng nữa các hộ nông dân mới có thể khôi phục hoàn toàn sản xuất.

* Ngày 29-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, tính riêng vụ thu đông năm 2018 tỉnh đã bị thiệt hại khoảng 1.537 ha diện tích lúa, rau màu và cây ăn trái (diện tích bị thiệt hại chủ yếu nằm ngoài đê bao). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các hệ thống đê bao kiểm soát lũ triệt để. Chỉ những tiểu vùng sản xuất có hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh mới tiến hành sản xuất vụ thu đông. Những tiểu vùng sản xuất nào không có hệ thống đê bao vững chắc, hệ thống chống úng chưa bảo đảm hoặc ngoài đê bao thì tuyệt đối không được xuống giống vụ thu đông trong những năm tiếp theo.

* Ðến nay, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã thống kê có 167 con gia súc của 60 hộ dân bị bệnh lở mồm long móng tại các xã Tân Lập, Tân Long, Hướng Sơn, Hướng Tân và thị trấn Lao Bảo. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị cơ quan chức năng và người dân tổ chức vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng và tuyệt đối không vận chuyển, giết mổ gia súc trong vùng bị dịch…

* Trước tình hình dịch bệnh khảm lá sắn lây lan ở 9 huyện và thành phố tỉnh Tây Ninh, trong khi thiếu cây giống sạch bệnh cho vụ đông xuân 2018-2019, tỉnh Tây Ninh quyết định sử dụng 160 ha đất công tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu triển khai mô hình sản xuất thử nghiệm giống sắn sạch bệnh, nhằm cung cấp nguồn giống cho sản xuất. Trong đó, tỉnh tổ chức sản xuất cây giống ở vùng lõi khoảng 100 ha. Còn lại 60 ha chung quanh sẽ xây dựng vùng vành đai bảo vệ và thực hiện các biện pháp hàng rào kỹ thuật để ngăn chặn loài bọ phấn trắng, tác nhân của bệnh khảm lá.

* Ngày 29-11, UBND tỉnh Ðồng Nai cho biết, đã quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cá chết trên sông La Ngà với số tiền là 12,3 tỷ đồng cho 129 hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà. Mức hỗ trợ trên căn cứ vào quy định tại Nghị định số 02/2017/NÐ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh giao UBND huyện Ðịnh Quán phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân đúng đối tượng. Trước đó, rạng sáng 21-5, hơn 1.500 tấn cá của các hộ nuôi trên bè ở sông La Ngà đột nhiên chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề. Sau khi vào cuộc xác minh, các cơ quan chức năng tỉnh Ðồng Nai xác định nguyên nhân cá chết là do thiên tai.

* Nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, góp phần làm phong phú trữ lượng cá của khu bảo tồn, khôi phục các loại cá bản địa của vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngày 29-11, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang tổ chức thả hơn 350 kg cá các loại như: cá lóc, cá rô, cá trê vàng, cá sặc rằn... Ðược biết, từ năm 2014 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức chín đợt phát động thả cá về tự nhiên, với gần 12 tấn cá được thả ra các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh.

* Tỉnh Quảng Trị hiện có 131 hồ chứa nhưng do tổng lượng mưa đạt thấp cho nên các hồ chứa đang thiếu hụt nước nghiêm trọng. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá nguồn nước các hồ chứa và nhu cầu sử dụng nước để xây dựng phương án điều tiết, sử dụng nước hợp lý; tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên từ ao, hồ, sông suối, kênh mương phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019; xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý đối với những vùng khô hạn, thiếu hụt nguồn nước…

Cứu nạn thuyền viên bị tai nạn dập nát hai bàn tay

Ngày 29-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, vừa cứu nạn thành công một thuyền viên người Phi-li-pin bị tai nạn dập nát hai bàn tay. Theo đó, tàu C.Glory trên hành trình từ Hàn Quốc đi Xin-ga-po, khi cách Nha Trang 306 hải lý, thuyền viên C.R.Ru-tô, SN 1965, trong quá trình làm việc đã bị tai nạn dập nát cả hai bàn tay. Tàu yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. Vietnam MRCC đã hướng dẫn sơ cứu ban đầu, lúc 7 giờ 5 phút ngày 29-11, tàu SAR27-01 đã lên đường cứu nạn. Ðến 13 giờ cùng ngày, tàu SAR27-01 đã về Nha Trang, chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Vinmec tiếp tục cấp cứu.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38417002-chu-dong-phong-chong-dich-benh-tren-cay-trong-vat-nuoi.html