Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc

Từ ngày 28 đến 30-11, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Thú y phối hợp Tổ chức Thú y thế giới (OIE) tổ chức hội nghị lần thứ 24 của Tiểu ban phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) khu vực Đông - Nam Á, Trung Quốc và Mông Cổ. Tại hội nghị, các nước thành viên đã trao đổi và thảo luận những khó khăn, thách thức trong việc điều phối công tác phòng, chống bệnh LMLM giữa các quốc gia. Những thông tin cập nhật và kinh nghiệm phòng, chống bệnh cũng đã được chia sẻ để phối hợp triển khai kiểm soát bệnh trong khu vực một cách bền vững.

Người dân huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chuẩn bị thức ăn cho đàn trâu trong những ngày giá rét sắp tới. Ảnh: QUỐC KHÁNH (TTXVN)

Người dân huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chuẩn bị thức ăn cho đàn trâu trong những ngày giá rét sắp tới. Ảnh: QUỐC KHÁNH (TTXVN)

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo, chiều và đêm nay (1-12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời trở rét.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh; ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; ở khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

* Đến ngày 30-11, lực lượng chức năng huyện Phù Ninh (Phú Thọ) vẫn tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích trên sông Lô, đoạn chảy qua xã An Đạo. Trước đó, chiều 29-11, hai người đàn ông đi câu cá ven sông Lô thì bất ngờ đoạn sông này xảy ra sạt lở, bị nước cuốn đi.

* Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt, bão tỉnh Bến Tre, toàn tỉnh hiện có hơn 110 điểm sạt lở bờ biển, bờ sông, làm mất nhiều diện tích đất sản xuất, đất rừng. Trước tình hình đó, tỉnh đã công bố tình trạng khẩn cấp của bốn khu vực sạt lở nghiêm trọng, có ba điểm sạt lở bờ biển với chiều dài hơn 5,7 km (khu vực Cồn Lợi, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú; khu vực Cồn Ngoài, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri; bờ biển khu vực xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) và một điểm sạt lở bờ sông Bến Tre chiều dài hơn 1,2 km. Cùng với việc tuyên truyền vận động người dân trồng cây tạo bồi, trồng rừng, tỉnh cũng kiến nghị xin kinh phí từ Trung ương, các tổ chức hỗ trợ Bến Tre đầu tư các công trình kiên cố khắc phục tình trạng sạt lở đất.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42426302-chu-dong-phong-chong-dich-benh-gia-suc.html