Chủ động phòng, chống cháy nổ kho xăng dầu

Thiếu úy Trần Văn Chiến, Trung đội trưởng Trung đội Cảnh vệ-Phòng cháy chữa cháy, Phân kho KA1 (Kho 182, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần) chỉ huy tổ tuần tra vòng ngoài phân kho.

Thấy những người dân đang làm rẫy, hút thuốc ở khu vực gần đơn vị, Chiến cùng các chiến sĩ trong tổ tuần tra đến tận nơi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định bảo vệ hành lang an toàn của phân kho và phòng, chống cháy nổ (PCCN) trong mùa khô.

Thiếu úy Trần Văn Chiến cho biết: Công việc hằng ngày của trung đội là tổ chức canh gác, tuần tra 24/24 giờ để kịp thời phát hiện người lạ thâm nhập, người dân làm rẫy, hút thuốc, đốt lửa ở khu vực gần phân kho; kiểm tra hệ thống nước, bể chứa nước cứu hỏa… Nếu phát hiện có sự cố, lập tức báo cáo về chỉ huy để xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phân kho.

Chỉ huy Phân kho KA1 kiểm tra chất lượng dụng cụ, trang bị phòng cháy, chữa cháy.

Tây Nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô, nguồn nước cạn kiệt, độ ẩm giảm mạnh đang là nguy cơ cao về cháy rừng. Phân kho KA1 có lượng dự trữ xăng dầu lớn, nhiệm vụ PCCN thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy đặt lên hàng đầu. Hệ thống trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy phân kho quan tâm, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tốt. Đơn vị tổ chức trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác chặt chẽ, nghiêm túc và xây dựng kế hoạch, luyện tập, diễn tập PCCC thường xuyên. Đơn vị còn làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, thường xuyên trao đổi thông tin, huấn luyện, diễn tập xử lý các tình huống cháy, nổ, bảo vệ kho xăng dầu giữa các lực lượng PCCC và đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân.

Đại úy Đinh Tiến Cương, Trưởng phân kho KA1, cho biết: PCCN là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của phân kho. Thời điểm mùa khô, nguy cơ cháy nổ rất cao, phân kho tăng cường biện pháp PCCN, bảo vệ kho từ xa; giả định các tình huống để luyện tập; báo động đột xuất để kiểm tra khả năng ứng phó của các lực lượng tham gia PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”. Qua đó, phát hiện những nội dung còn thiếu, còn yếu để luyện tập bổ sung.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và duy trì nghiêm các chế độ canh trực, nhiều năm qua, Phân kho KA1 bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong 6 năm (2012-2017), Phân kho KA1 đều đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và Đơn vị Tiên tiến.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-phong-chong-chay-no-kho-xang-dau-534399