Chủ động phòng cháy trong khu dân cư

Với đặc thù nhà ở san sát, nhiều cơ sở sản xuất truyền thống, nhiều nhà vừa ở vừa kinh doanh... nên đa số khu dân cư trong các đô thị tại Đồng Nai luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường sự chủ động phòng cháy ngay từ cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh diễn tập chữa cháy cấp tỉnh tại tòa nhà The Pegasus (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) vào tháng 5-2019. Ảnh: Minh Thành

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh diễn tập chữa cháy cấp tỉnh tại tòa nhà The Pegasus (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) vào tháng 5-2019. Ảnh: Minh Thành

* Nguy cơ cháy cao

Năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy công trình (nhà dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, kho bãi...) trong các khu dân cư. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy công trình trong khu dân cư. Trong đó, có một số vụ cháy phức tạp như: cháy kho phế liệu ở KP.5, P.Hố Nai (TP.Biên Hòa) vào chiều 12-3; cháy chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất thương mại D.T.N. ( xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) vào rạng sáng 17-5. Đặc biệt, Cơ sở mái ấm tình thương Thiên Thần (tại KP.3, P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa) xảy ra cháy 2 lần vào các ngày 19-1 và 21-7.

Các vụ cháy trên không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản của các cơ sở. Nếu công tác chữa cháy không được triển khai kịp thời, nguy cơ cháy lan, cháy lớn sang các hộ dân xung quanh rất cao.

Để người dân nắm bắt tốt cách xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra trong khu dân cư, trong thời gian qua, công an các địa phương cũng thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu người, cứu tài sản ở các khu dân cư đông đúc, có nguy cơ cháy cao. Đây cũng là dịp để chính quyền các địa phương được tập luyện với tình huống sát thực tế theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, nguy cơ cháy công trình tại các khu dân cư phần lớn đến từ sự cố trong quá trình sinh hoạt, sản xuất (chập điện), hoặc do thói quen đốt cỏ, rác... Ngoài ra, các khu dân cư hiện còn tồn tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, lẻ với đặc thù hàng hóa nhiều, diện tích nhỏ, thường xuyên tập trung đông người, chủ cơ sở chưa chấp hành tốt quy định phòng cháy cũng khiến nguy cơ cháy tăng cao.

Bên cạnh đó, qua quá trình nắm địa bàn, công an các địa phương nhận thấy, hệ thống điện của nhiều gia đình, cơ sở đã cũ, lượng thiết bị dùng điện ngày càng nhiều nhưng không nâng cấp các dây dẫn. Một số gia đình (nhà riêng hoặc căn hộ chung cư) để chống trộm còn làm các khung kim loại rào kín cửa sổ, ban công khiến việc thoát hiểm (của người dân) và tiếp cận đám cháy (của lực lượng chữa cháy) gặp khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho biết: “Nhiều khu dân cư ở đô thị có đường giao thông chật hẹp, lại có rào chắn giới hạn chiều cao nên cản trở xe chữa cháy khi làm nhiệm vụ. Một số khu dân cư nằm trong hẻm sâu, xe chuyên dụng rất khó tiếp cận khiến quá trình chữa cháy bị kéo dài”.

Đặc biệt, trên toàn tỉnh hiện có 19 công trình cao tầng (12 cơ sở cao tầng trên 25m hoặc từ 10-21 tầng, 7 cơ sở cao từ 5-9 tầng), phần lớn là các tòa nhà chung cư kết hợp trung tâm thương mại tại TP.Biên Hòa. Đây là các công trình có nguy cơ cháy cao vì tập trung đông người dân sinh sống, làm việc, kéo theo đó là việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt nhiều. Ngay trong hầm để xe (nếu có) của các công trình cao tầng này cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn vì lượng xe tập trung đông.

* Chủ động phòng cháy từ cơ sở

Xác định để giảm nguy cơ cháy tại các khu dân cư, cần có sự chủ động trong công tác PCCC ban đầu, thời gian qua, công an các địa phương đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân. Đặc biệt tại các địa phương có số vụ cháy cao (TP.Biên Hòa, H.Long Thành, H.Trảng Bom...), lực lượng cảnh sát PCCC tập trung tuyên truyền ở những khu dân cư có nhiều cơ sở sản xuất, làng nghề, khu nhà trọ...

Công an TP.Biên Hòa hướng dẫn Ban quản lý chợ Tam Hòa sử dụng bình chữa cháy xách tay, chủ động chữa cháy tránh cháy lan sang các khu dân cư ở sát chợ

Trung tá Lâm Văn Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an H.Long Thành cho hay: “Dù gặp nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị cũng tổ chức 84 lớp tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hơn 2,3 ngàn người tham dự. Từ đó, lan tỏa kiến thức, tinh thần cảnh giác PCCC đến các hộ gia đình, doanh nghiệp. Trong 9 tháng qua, tại địa phương không ghi nhận vụ cháy nào trong các khu dân cư”.

Tại TP.Biên Hòa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tuyên truyền PCCC cũng bị hạn chế nhưng Công an TP.Biên Hòa đã chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND 30 phường, xã lồng ghép tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương. Sắp tới, để nâng cao nhận thức của người dân về an toàn phòng cháy, Công an TP.Biên Hòa sẽ tập trung tuyên truyền, huấn luyện cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố 30 phường, xã về công tác PCCC tại chỗ.

Riêng với các công trình cao tầng, lực lượng cảnh sát PCCC thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn PCCC, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác PCCC để yêu cầu, hướng dẫn các đơn vị kịp thời khắc phục. Hiện nay, các công trình này hầu hết có lực lượng chữa cháy cơ sở (thường là bảo vệ tòa nhà). Lực lượng này luôn được huấn luyện, tập huấn các kỹ năng PCCC định kỳ trong năm.

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202010/nhan-ngay-toan-dan-phong-chay-chua-chay-4-10-chu-dong-phong-chay-trong-khu-dan-cu-3024479/