Chủ động phòng cháy ở các siêu thị, trung tâm thương mại

Những ngày cuối năm là thời điểm các siêu thị, trung tâm thương mại hoạt động khá nhộn nhịp với số lượng tăng cao so với những tháng trước đó, buộc những nơi này phải có phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC), thoát hiểm cho khách hàng, đề phòng các sự cố phát sinh.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh kiểm tra cách sắp xếp hàng hóa tại các kho của BigC Tân Hiệp. Ảnh: Minh Thành

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh kiểm tra cách sắp xếp hàng hóa tại các kho của BigC Tân Hiệp. Ảnh: Minh Thành

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh, công tác PCCC trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của phần lớn các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP.Biên Hòa đã có sự chuyển biến tích cực trong việc thực thi pháp luật về đảm bảo an toàn PCCC so với dịp Tết năm 2019. Nhiều nơi chủ động các biện pháp đề phòng cháy, nổ và chuẩn bị sẵn các phương án thoát hiểm.

* Chuyển biến trong công tác PCCC

Trong 3 ngày 30, 31-12-2019 và 1-1-2020, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại 6 trung tâm thương mại, tòa nhà trên địa bàn TP.Biên Hòa (BigC Đồng Nai, BigC Tân Hiệp, Co.opmart Biên Hòa, các trung tâm thương mại: Lotte Mart Đồng Nai, Vincom, tòa nhà The Pegasus Plaza).

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận, các siêu thị, trung tâm thương mại đã có các biện pháp đề phòng cháy, nổ, phương án thoát hiểm; nhiều nơi đã khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác PCCC đã được nhắc nhở trong những lần kiểm tra trước đó. Đặc biệt, nhiều nơi đã không cho các đơn vị thuê ki-ốt được đốt nhang thờ cúng, câu kéo điện mất an toàn; lượng hàng hóa nhập về kho cũng ở mức vừa phải, không tích trữ nhiều, không còn tình trạng hàng hóa để đầy tràn che lối thoát hiểm...

Cụ thể như, Trung tâm thương mại Lotte Mart Đồng Nai quản lý chặt các nguồn nhiệt phát sinh như cấm người thuê ki-ốt đốt nhang; chú trọng sắp xếp khu vực nhà gửi xe thông thoáng để thuận tiện cho công tác chữa cháy tại chỗ và thoát hiểm. Ngoài ra, ông Trang Minh Thiện, quản lý Trung tâm thương mại Lotte Mart Đồng Nai cho hay, năm nay nhiều nhà cung cấp hàng hóa cam kết giữ giá ổn định nên đơn vị không tích trữ hàng nhiều, qua đó giảm bớt nguy cơ cháy, nổ do lượng hàng hóa chồng chất chạm vào thiết bị điện.

Tại BigC Tân Hiệp, đơn vị này đã yêu cầu nhân viên kho sắp xếp, bố trí hàng hóa khoa học, không để phạm vào các vị trí có đường điện, thiết bị điện. Trong dịp Tết, đơn vị này cũng hợp đồng thêm một số nhân viên thời vụ để tăng cường người phục vụ, hướng dẫn khách hàng. Các nhân viên này cũng được tổ chức tập huấn cơ bản về PCCC, cách thoát hiểm để hướng dẫn khách hàng khi cần thiết...

* Không chủ quan

Trong những ngày đầu tháng 1-2020, lượng khách đến mua sắm, vui chơi ở các siêu thị, trung tâm thương mại tăng 1,5 lần so với những ngày thường của những tháng trước đó. Cụ thể, lượng khách tới Trung tâm thương mại Lotte Mart Đồng Nai khoảng 3 ngàn người/ngày và khoảng 5 ngàn người/ngày vào cuối tuần, lễ, Tết. Hay như tại BigC Tân Hiệp, số lượng khách hàng đến trung bình từ 2-3 ngàn người/ngày...

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh kiểm tra hệ thống chữa cháy tại Trung tâm thương mại Lotte Mart Đồng Nai.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, mặc dù phần lớn các siêu thị, trung tâm thương mại đã chủ động hơn trong công tác PCCC, tuy nhiên, nguy cơ cháy, nổ ở những nơi này vẫn còn tiềm ẩn do lượng hàng hóa nhập về ngày càng nhiều, nếu không chú ý sẽ để sát nguồn điện hoặc đè lên dây điện, nguy cơ cháy do chập điện rất cao; khó kiểm soát hết nguồn nhiệt phát sinh trong quá trình hoạt động (do đốt nhang, nấu ăn ở các cửa hàng kinh doanh ăn uống...); bố trí lối thoát hiểm ở một số nơi còn chưa hợp lý...

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh khuyến cáo, dù đã chủ động trong công tác PCCC nhưng trong những ngày cuối năm, người quản lý các siêu thị, trung tâm thương mại, tòa nhà không nên chủ quan, phải luôn đề phòng cháy, nổ. Theo đó phải phân công cán bộ, nhân viên, đội viên đội PCCC cơ sở trực Tết; đảm bảo mỗi ca làm việc đều có lực lượng PCCC cơ sở tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố cháy, nổ xảy ra. Trong trường hợp xảy ra sự cố, phải nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy tại chỗ và báo tin cho cơ quan chức năng hỗ trợ kịp thời. Riêng với người dân phải bình tĩnh, chủ động tìm lối thoát hiểm theo các bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm, đi men theo lối thang bộ... để thoát ra ngoài, không nên thụ động chờ người đến cứu mà phải tự cứu bản thân và gia đình trước tiên.

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202001/chu-dong-phong-chay-o-cac-sieu-thi-trung-tam-thuong-mai-2981817/