Chủ động phối hợp tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ vừa kết hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an quận Ô Môn tổ chức tuyên truyền lưu động, kết hợp phát 1.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền các quy định pháp luật về ATGT cho tiểu thương ở chợ Ô Môn, chủ xe và người điều khiển phương tiện tại bến xe khách Ô Môn. Bên cạnh đó, Ban ATGT và CSGT-TT còn dán áp phích tuyên truyền quy định xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến rượu, bia và trao tờ rơi, áp phích để Ban Quản lý chợ, Ban Quản lý bến xe khách Ô Môn cung cấp cho các chủ xe dán tại khu vực Ban quản lý và trên xe ở nơi dễ nhìn...

Lực lượng chức năng phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đến người dân.

Lực lượng chức năng phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đến người dân.

Trong 11 tháng của năm 2019, Ban ATGT TP Cần Thơ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức tuyên truyền trên 14.000 cuộc với hơn 577.000 lượt người dự; phát 185.000 tờ rơi và 2.596 quyển Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, 3.000 áp phích, 6.000 logo tuyên truyền phòng, chống tác hại rượu, bia... Nhằm đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền ATGT đến từng đối tượng, từ tháng 9-2019, Ban ATGT thành phố phối hợp các đơn vị tổ chức cho tất cả cán bộ, công chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan Nhà nước ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT... Thường trực Ban ATGT thành phố cũng đã triển khai thí điểm mô hình tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở bằng hình ảnh trực quan thông qua hệ thống pano được dựng tại các tuyến quốc lộ ngang qua địa bàn thành phố, giúp người tham gia giao thông cảnh giác khi lưu thông qua những tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông...

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, cho biết: "Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước mang lại hiệu quả cao. Điểm hình như Sở Xây dựng, hằng tháng trong chương trình họp giao ban, họp lệ chi bộ, đơn vị này thường lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động... Từ 16-12-2018 đến 15-10-2019, toàn thành phố đã xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 24 người, so với cùng kỳ năm 2018, giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 6 người bị thương".

Bài, ảnh: Trần Vũ Trọng

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chu-dong-phoi-hop-tuyen-truyen-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-a115492.html