Chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống

Sáng 12-3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) – Cơ quan Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM – Cơ quan BQP, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ 35 Đảng ủy BTTM – Cơ quan BQP do Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị BTTM, Phó trưởng Ban thường trực trình bày cho thấy: Năm 2020, BCĐ 35 các cấp đã hoạt động hiệu quả, có nền nếp; làm tốt chức năng tham mưu trong lãnh đạo, triển khai thực hiện; các cơ quan thường trực, tổ thư ký, giúp việc BCĐ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các cấp. BCĐ đã phối hợp với các cơ quan của BQP triển khai mở rộng trang bị máy tính nghiệp vụ giai đoạn 2 cho 18 đơn vị. Thường xuyên thực hiện tốt việc nắm, quản lý, định hướng tình hình tư tưởng bộ đội, ngăn ngừa, xử lý kịp thời những biểu hiện cơ hội, quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc.

 Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Lực lượng các cấp đã tích cực nghiên cứu, nắm rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, kịp thời đăng tải, chia sẻ các bài viết phản bác quan điểm sai trái; cung cấp thông tin, phân tích làm rõ bản chất các sự kiện chính trị trong nước; vạch rõ thông tin trái chiều, xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo…của các lực lượng chống phá. BCĐ các cấp đã chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, trang bị các phương tiện, dịch vụ đấu tranh cho các bộ phận, thường xuyên rà soát, phát hiện, báo cáo BCĐ cấp trên các trang, nhóm giả mạo…

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của BCĐ 35 Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương những kết quả mà BCĐ 35 Đảng ủy BTTM – Cơ quan BQP và các cơ quan chức năng đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch vẫn đang hết sức quyết liệt, đặc biệt trước những sự kiện chính trị quan trọng tới đây như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu, thời gian tới, BCĐ 35 cần chỉ đạo làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; quản lý tốt tình hình chính trị nội bộ; cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong BTTM. Đồng thời, chủ động tham mưu với Đảng ủy, thủ trưởng BTTM các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Cần thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phát hiện, đề xuất các biện pháp phối hợp; tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kinh nghiệm, phương pháp, kỹ thuật cho các thành viên để thực hiện hiệu quả các biện pháp đấu tranh. Cùng với ngăn chặn, triệt phá tin giả, thông tin xấu độc, phải tăng cường đăng tải thông tin tích cực, thực hiện quan điểm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy xây để chống”.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu kết luận Hội nghị.

Ngoài ra, BCĐ 35 các cấp cần nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; phát huy hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bài viết chuyên sâu của cộng tác viên; thực hiện nghiêm chế độ cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm theo quy chế; tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng của BQP triển khai khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả các giải pháp công nghệ phục vụ BCĐ 35 các cấp và các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chu-dong-nam-du-bao-dung-tinh-hinh-khong-de-bi-dong-bat-ngo-truoc-moi-tinh-huong-653920