Chủ động nắm bắt để giải quyết kịp thời vấn đề dân sinh bức xúc

Sáng 8/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Giao ban với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội TP quý III/2019 và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2019. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quý III/2019, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của TP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội TP đã tổ chức giám sát, phản biện vào các dự thảo nghị quyết của HĐND TP, phản biện đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), Dự thảo Lụat sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức. Bên cạnh đó, 17/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, DN và Nhân dân Thủ đô ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2019 với số tiền 32,672 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho biết, trong quý IV/2019, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội TP cần tích cực tuyên truyền, vận động để thực hiện tốt Tháng cao điểm vì người nghèo; phối hợp chặt chẽ để Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để cuộc đối thoại giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội với các tầng lớp Nhân dân Thủ đô đạt kết quả cao.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trong quý IV/2019, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội TP bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, chỉ đạo của Thành ủy để cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Cùng với đó là chăm lo tết cho Nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng của Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc. Ngoài ra, cần quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của bà con công giáo để chuẩn bị cho lễ Noel 2019; tiếp tục thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Trần Long

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chu-dong-nam-bat-de-giai-quyet-kip-thoi-van-de-dan-sinh-buc-xuc-354410.html