Chủ động mọi phương án bảo đảm TTATGT

Ngày 12-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết đợt cao điểm đảm bảo trật tự, ATGT và triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự, ATGT lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Ngày 12-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết đợt cao điểm đảm bảo trật tự, ATGT và triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự, ATGT lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với CATP Đà Nẵng kiểm tra phương tiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang).

Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với CATP Đà Nẵng kiểm tra phương tiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang).

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, trong 9 ngày (từ ngày 28 Tết đến ngày mồng 6 Tết), toàn quốc xảy ra 280 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 245 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 giảm trên cả 3 mặt. Cụ thể giảm 18 vụ tai nạn, giảm 78 người chết và giảm 5 người bị thương. TNGT đường bộ vẫn chiếm tỷ lệ cao với 276 vụ, làm chết 183 người và bị thương 241 người. Trong đó có 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Thanh Hóa và Bắc Giang làm 6 người chết và 3 người bị thương. Có 4 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông là Bạc Liêu, Phú Thọ, Tây Ninh và Thái Nguyên.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, các ngày trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tại một số tuyến đường bộ trục chính ra vào cửa ngõ Hà Nội do lượng người tập trung về quê ăn Tết và nghỉ Tết tăng nên mật độ phương tiện tăng cao dẫn đến xảy ra tình trạng ùn tắc và ùn ứ giao thông tại đầu cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình, ngã ba Giải Phóng - Bến xe Nước Ngầm… Tại các tuyến chính ra vào cửa ngõ TP Hồ Chí Minh và trong nội thành Hải Phòng, Đà Nẵng, điểm cao tốc Trung Lương – TP Hồ Chí Minh… cũng xảy ra một số vụ ùn ứ do mật độ phương tiện tăng cao, lưu thông chậm. Tại các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng CSGT cùng các lực lượng khác đã chủ động bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài. Tại các trạm thu phí BOT không xảy ra tình trạng tụ tập gây mất ANTT. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi toàn quốc không xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Cũng theo báo cáo của Thiếu tướng Lê Xuân Đức, lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý hành chính vi phạm trật tự ATGT hơn 21.000 trường hợp, phạt tiền 12 tỷ 734,5 triệu đồng, tạm giữ gần 4.000 phương tiện các loại và tước 385 Giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm, thu 1 súng tự chế, gần 70 kg pháo, 35 m3 gỗ, hơn 1.200 gói thuốc lá lậu và 1 xe ô-tô bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Thẳng thắn nhìn nhận về một số khuyết điểm trong đợt cao điểm triển khai các biện pháp bảo vệ TTATGT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT nhìn nhận, lực lượng CSGT đã có nhiều cố gắng, các hoạt động tuần tra kiểm soát, hướng dẫn người dân chấp hành luật giao thông và phân luồng giao thông tại các điểm ùn tắc đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Song thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, tồn tại. Cụ thể, trước Tết xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn, việc chống người thi hành công vụ, không chấp hành, có lời lẽ chưa đúng mực với lực lượng thực thi nhiệm vụ vẫn xảy ra thường xuyên. Phương tiện tăng nhanh, hạ tầng tăng không kịp để đáp ứng, ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế.

Thay mặt Đảng ủy CA trung ương và lãnh đạo Bộ CA, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng BCA yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện ngay các phương án, kế hoạch nhiệm vụ đảm bảo TTATGT; tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm, thực hiện các phương án dẫn đoàn, bảo đảm TTATGT – TTXH phục vụ các Lễ hội đầu xuân năm 2019. “Trách nhiệm của lực lượng CSGT sau dịp Tết chưa phải là kết thúc, thậm chí còn là thời gian cao điểm trên cả nước. So với cùng kỳ năm 2018, giảm được 78 người tử vong vì TNGT chính là giảm được sự bất hạnh, nỗi đau cho 78 gia đình. Có được những kết quả như vừa qua là nỗ lực, quyết tâm vào cuộc quyết liệt của tất cả các cấp chính quyền, lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nếu sau Tết mà các chỉ số tăng trở lại thì mọi cố gắng, công sức coi như không còn nhiều ý nghĩa” - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo ATGT, kiềm chế đến mức thấp nhất các thiệt hại, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn còn yêu cầu Công an các thành phố lớn, trực thuộc trung ương như TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ phối hợp với Sở Giao thông vận tải tập trung rà soát, đánh giá lại việc tổ chức giao thông hiện nay và triển khai các biện pháp để hạn chế tình trạng ùn tắc. Đối với các địa phương tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 và các Lễ hội lớn đầu xuân, Thứ trưởng yêu cầu cần chủ động khảo sát, xây dựng phương án đảm bảo ANTT, ATGT… Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân cần nghiêm túc chấp hành quy trình công tác, tư thế tác phong và văn hóa ứng xử tạo chuyển biến rõ nét hình ảnh người CSGT nghiêm túc, nhân văn khi thi hành nhiệm vụ.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_202018_chu-dong-moi-phuong-an-bao-dam-ttatgt.aspx