Chủ động mọi công tác bảo đảm, chăm lo cho chiến sĩ mới

Chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới (CSM), ra quân huấn luyện đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã năng động, sáng tạo, làm tốt mọi công tác chuẩn bị.

Nét nổi bật ở các đơn vị tổ chức đón nhận CSM năm nay là đã chủ động củng cố, xanh hóa thao trường, tạo nguồn lương thực, thực phẩm, rau xanh tại chỗ để chăm lo tốt nhất đời sống bộ đội.

Thao trường chính quy, đời sống vật chất đầy đủ

Thao trường huấn luyện chiến thuật của Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) nằm trên những quả đồi trọc, có độ dốc lớn, đất cằn đá sỏi. Đặc điểm địa hình ấy khiến bộ đội rất vất vả khi huấn luyện trong mùa nắng nóng. Phong trào trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống đồi trọc của Sư đoàn 309 được thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu” nhiều năm qua đã tạo nên “lá phổi xanh” cho cả một vùng đất ở phía đông thành phố Biên Hòa. Hiệu quả trồng rừng trong thành phố của Sư đoàn 309 đã được UBND tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa chọn làm mẫu trong nhiều năm qua. Chuẩn bị đón nhận CSM để bước vào mùa huấn luyện năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 309 tiếp tục tổ chức trồng cây bổ sung, kiện toàn hệ thống vườn cây ăn trái và khu tăng gia sản xuất tập trung, chủ động tạo nguồn thực phẩm, rau xanh phục vụ đời sống bộ đội.

 Kiểm tra mô hình học cụ chuẩn bị huấn luyện ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 9.

Kiểm tra mô hình học cụ chuẩn bị huấn luyện ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 9.

Đại tá Nguyễn Minh Chiến, Chính ủy Sư đoàn 309 cho biết: Thời điểm CSM về đơn vị, lượng người thân, gia đình chiến sĩ đến đơn vị thăm con em rất đông. Trên cơ sở mô hình “Công viên văn hóa quân nhân” được xây dựng từ trước, chỉ huy sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tu sửa, làm mới nhiều hạng mục, trồng thêm cây cảnh, bồn hoa, tiểu cảnh… tạo không gian xanh mát, sạch đẹp, nghệ thuật để chiến sĩ đón tiếp người nhà. “Đợt nào cũng vậy, sau khi đón nhận CSM, chúng tôi đều lấy ý kiến của gia đình, người thân khi họ đến thăm, mời gia đình cùng ăn cơm với con em mình trong đơn vị. Đa số các bậc phụ huynh đều rất vui mừng. Nhiều người nói rằng, không ngờ con em mình lại được nhập ngũ ở đơn vị có điều kiện sinh hoạt, môi trường sống, chất lượng bữa ăn tốt như vậy. Năm nay, chúng tôi tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống bộ đội”, Đại tá Nguyễn Minh Chiến chia sẻ.

Tương tự Sư đoàn 309, mô hình trồng cây phủ xanh thao trường đã được thực hiện rộng khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị, nhất là những đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện. Trung đoàn 3 (Sư đoàn 9) là đơn vị mới thành lập, đóng quân ở vùng khí hậu khắc nghiệt, đất đai bị nhiễm phèn nặng. Do thiếu cây xanh, mấy năm trước, chỉ huy đơn vị phải dựng các lán bằng cừ tràm, cỏ tranh để che mát cho bộ đội nghỉ giải lao khi huấn luyện. Nay, với hiệu quả của mô hình trồng rừng, nhiều khu vực thao trường của trung đoàn đã được phủ xanh, khu tăng gia sản xuất tập trung cho năng suất cao. Tại Trung đoàn 1 và Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9), mô hình trồng cây cao su cũng cho kết quả tốt. Thao trường huấn luyện được phủ xanh bằng những vạt rừng cao su, vừa cho giá trị kinh tế cải thiện đời sống bộ đội, vừa tạo môi trường xanh mát, chống xói lở, phục vụ huấn luyện.

Đại tá Lương Đình Lành, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 cho biết: Ngay từ trước Tết, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã thành lập các đoàn công tác, tiến hành kiểm tra việc chuẩn bị huấn luyện và đón nhận CSM ở tất cả các cơ quan, đơn vị, phân đội. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chuẩn bị mô hình, học cụ, giáo án, thao trường huấn luyện; vật chất CTĐ, CTCT, công tác hậu cần, bảo đảm đời sống bộ đội… Bộ tư lệnh quân đoàn đánh giá, tất cả các đầu mối cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ học cụ, doanh cụ, chuẩn bị thao trường chính quy. Các đơn vị chuẩn bị đón nhận CSM đã chủ động tạo nguồn thực phẩm, rau xanh tại chỗ, với đàn lợn lên đến hàng trăm con, hàng chục héc-ta rau xanh, ao cá, vườn củ, quả… Với cách làm gối vụ liên tục, toàn quân đoàn sẽ bảo đảm tự túc 100% rau, củ, quả, thịt lợn, cá, chế biến tại chỗ, bảo đảm tươi, ngon phục vụ bộ đội trong mùa nắng nóng.

Hoàn thiện các thiết chế văn hóa, coi trọng phong tục vùng, miền

Dịp Tết vừa qua, chúng tôi đến một số phân đội thuộc Sư đoàn 9, Sư đoàn 309 vui Tết với bộ đội và rất ấn tượng trước những không gian văn hóa dân gian được sáng tạo từ bàn tay, tâm huyết của bộ đội. 100% các trung đoàn đều có đội múa lân, luyện tập võ thuật cổ truyền. Các sư đoàn đều có đội văn nghệ, tuyên truyền xung kích. Các chương trình, hoạt động văn hóa-nghệ thuật ở đơn vị có đầy đủ sắc màu văn hóa dân gian của các dân tộc: Hoa, Chăm, Khmer… quê hương của CSM đợt này. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 4 cho biết: Những không gian, thiết chế văn hóa phục vụ bộ đội vui Tết, đón xuân vừa qua sẽ tiếp tục được hoàn thiện, phát huy, sử dụng để phục vụ đón nhận CSM và ra quân huấn luyện. Lễ ra quân huấn luyện ở các đơn vị sẽ có hoạt động múa lân, võ cổ truyền, biểu diễn nghệ thuật dân tộc… tạo ấn tượng sâu sắc cho CSM ngay từ giờ đầu, ngày đầu đặt chân đến đơn vị, xây dựng tình cảm gắn kết bộ đội dưới mái nhà chung.

Đợt huấn luyện CSM năm 2019 của Quân đoàn 4 trùng thời điểm Nam Bộ vào mùa khô, nắng nóng gay gắt. Với kinh nghiệm được đúc kết từ nhiều năm nay, các cơ quan, đơn vị Quân đoàn 4 đã chủ động các giải pháp đón đầu, gieo trồng, chăn nuôi gối vụ, luân canh, củng cố thao trường, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng cho mùa huấn luyện đạt kết quả tốt nhất.

Bài và ảnh: TÙNG SƠN - LÊ CẦU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-moi-cong-tac-bao-dam-cham-lo-cho-chien-si-moi-566461