Chủ động mở rộng các khu điều trị bệnh nhân

Ngày 20-5, Bộ Y tế công bố Thái Nguyên đã có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về tình hình dịch bệnh và các phương án phòng, chống dịch COVID-19, phóng viên Báo Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên.

P.V: Ông nhận định như thế nào về các nguy cơ đối với dịch COVID-19 ở Thái Nguyên nói chung và Phú Bình nói riêng?

Ông Đỗ Trọng Vũ: Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh lân cận, lại là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, trường đại học với lưu lượng người lao động, học sinh, sinh viên đến làm việc và học tập đông; có nhiều chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại tỉnh; có lao động người Việt Nam tại Nhật Bản trở về được phân bổ cách ly tại địa phương với số lượng lớn nên Thái Nguyên là tỉnh có nguy cơ đối với dịch.

Hiện, các tỉnh tiếp giáp với Thái Nguyên như Hà Nội, Bắc Giang, Tuyên Quang đều có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cũng đang gây áp lực lớn cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Riêng với Phú Bình, đang là địa bàn phía Đông và Nam đều tiếp giáp với "tâm dịch" Bắc Giang. Hơn nữa, số người dân Phú Bình đi làm việc tại các khu công nghiệp nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tương đối lớn. Trước khi nhiều khu công nghiệp ở Bắc Giang bị phong tỏa, số người này liên tục đi, lại giữa Thái Nguyên và Bắc Giang nên nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh tại Phú Bình vẫn có khả năng xảy ra. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không kiểm soát được dịch bệnh. Từ khi dịch bệnh xuất hiện đến nay, Thái Nguyên luôn chủ động mọi biện pháp phòng, chống. Ngoài ca bệnh số 178 di chuyển từ Hà Nội về Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ, được phát hiện từ cuối tháng 3-2020 thì ca bệnh ở xã Dương Thành (Phú Bình) là ca bệnh trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại Thái Nguyên. Ngay sau khi ca bệnh được phát hiện, lực lượng chức năng trong tỉnh đã tiến hành truy vết, khoanh vùng để nhanh chóng dập dịch. Theo kết quả đã điều tra, chúng tôi nhận định, tình hình dịch bệnh tại Phú Bình nói riêng, Thái Nguyên nói chung vẫn đang được kiểm soát.

P.V: Công tác truy vết, khoanh vùng đã được thực hiện ngay khi Thái Nguyên phát hiện ca bệnh trong cộng đồng tại Dương Thành (Phú Bình). Vậy, theo ông thời gian tới, chúng ta phải thực hiện các biện pháp gì để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra các địa bàn trong tỉnh?

Ông Đỗ Trọng Vũ: Thái Nguyên đã xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng. Thực tế này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, yêu cầu đầu tiên đặt ra là chúng ta phải đoàn kết, không chủ quan lơ là nhưng cũng không hoang mang với dịch bệnh. Ngoài những biện pháp phòng, chống dịch đã thuộc “nằm lòng” là yêu cầu người dân thực hiện theo thông điệp 5K; ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép..., chúng ta phải tăng cường rà soát, lập danh sách người dân đi, đến từ vùng có dịch, đặc biệt là những địa điểm theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế để kịp thời hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Bên cạnh đó là tiếp tục kiểm tra công tác tổ chức thực hiện quy trình đón, cách ly y tế đối với các trường hợp nhập cảnh đúng hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, bảo đảm an toàn không để lây nhiễm trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng (nếu phát hiện có trường hợp mắc COVID-19). Đặc biệt, siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sơ sản xuất trên địa bàn; chủ động nguồn sinh phẩm và nâng cấp, mở rộng thêm cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2; mở rộng phạm vi và đối tượng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2...

P.V: Tỉnh ta đã có những dự phòng như thế nào đối với viêc mở rộng các khu điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, thưa ông?

Ông Đỗ Trọng Vũ: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hiện nay, ngành Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tăng cường thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo an toàn sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong mọi diễn biến của dịch... Song song với đó, tỉnh đã cho kích hoạt các cơ sở điều trị mở rộng phục vụ công tác phòng, chống dịch. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên đã chuẩn bị khoảng 250 giường bệnh để sẵn sàng thu dung, điều trị khi tỉnh ta xuất hiện các ca bệnh dương tính với COVID-19.

Cùng với đó là sẵn sàng kích hoạt các cơ sở y tế để thu dung, tiếp nhận điều trị bệnh nhân khi có tình huống dịch lây lan tại cộng đồng. Đồng thời, kích hoạt các cơ sở thu dung, điều trị theo Phương án dịch bệnh lây lan tại cộng đồng đã được tỉnh phê duyệt.

P.V: Xin được cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này!

Tùng Lâm (Thực hiện)

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/chu-dong-mo-rong-cac-khu-dieu-tri-benh-nhan-286516-85.html