Chủ động luyện tập, phòng ngừa cháy, nổ

'Cháy! Cháy khu điều hành… Gọi cứu hỏa ngay!'. Tiếng hô 'cháy' cùng tiếng chuông báo động vang lên. Cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu điều hành Kho KT580 (Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật) nhanh chóng cơ động ra ngoài hành lang thoát hiểm. Chỉ vài phút sau, hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phân đội cứu hỏa của đơn vị đã kịp thời có mặt triển khai chữa cháy…

Đó là tình huống giả định luyện tập phương án chữa cháy nhà cao tầng, được chỉ huy Kho KT580 chỉ đạo thực hiện nhằm kiểm tra khả năng cơ động, hiệp đồng, sẵn sàng ứng phó sự cố cháy, nổ của đơn vị. Đại tá Lưu Hữu Đệ, Phó chủ nhiệm Kho KT580, cho biết: Với đặc thù nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng đồng bộ nhiều trang thiết bị kỹ thuật của quân đội, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Do vậy, đơn vị luôn coi trọng công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ); thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án, đội hình chiến thuật, tập trung xử lý ngay từ đầu để hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra. Cùng với tổ chức lực lượng chuyên trách, canh trực thường xuyên, Kho KT580 còn có phương án lấy nước từ hồ nước tự nhiên, đủ chữa cháy nhiều giờ; quy định chặt chẽ khoảng cách, hành lang an toàn chống cháy, nổ lây giữa các nhà kho; hoàn chỉnh các trục đường nội bộ để tiện cơ động xử lý tình huống…

Phân đội cứu hỏa Kho KT580 thực hành chữa cháy nhà cao tầng.

Để PCCC hiệu quả, chỉ huy kho đã thống nhất các nhóm nguyên nhân chủ yếu gây cháy, nổ, như: Chập điện, xăng dầu, hóa chất, sử dụng điện thoại, sét đánh… Từ đó, chỉ huy kho yêu cầu các ban, bộ phận, phân kho phải thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy tắc an toàn cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; đồng thời bổ sung phương tiện, trang bị chữa cháy phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ kỹ thuật chủ động kiểm tra hệ thống chống sét, nguồn điện, kê cao kích bổng trang bị, vật chất để vừa bảo đảm an toàn, vừa tăng tuổi thọ cho vũ khí, khí tài, bảo vệ tài sản công. Đại úy QNCN Nguyễn Văn Tuần, Phân kho A, chia sẻ: "Chúng tôi được quán triệt kỹ nội quy, quy định của đơn vị về an toàn cháy, nổ. Từng người bảo ban, nhắc nhở nhau tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn. Hằng ngày, trước khi mở hay đóng cửa kho, cán bộ, nhân viên đơn vị phải kiểm tra tất cả hệ thống an toàn, niêm phong; khi sử dụng phải được huấn luyện về công tác bảo đảm an toàn, theo dõi thường xuyên trang thiết bị để xử lý được ngay khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Do được quán triệt, giáo dục, kiểm tra chu đáo, nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn Kho KT 580 nâng lên, luôn cảnh giác với nguy cơ cháy, nổ, góp phần giữ gìn kho an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-luyen-tap-phong-ngua-chay-no-540356