Chủ động, kịp thời tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cùng các đơn vị chức năng cần kịp thời, chủ động, tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Ban Tuyên giáo TW. Ảnh Bùi Chí Tuệ

Sáng 20/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức cuộc họp nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ tham mưu, tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19.

Tại Cuộc họp, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các các thành viên Ban chỉ đạo cùng các vụ, đơn vị chức năng kịp thời chủ động, tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng lưu ý các đồng chí lãnh đạo, đồng thời là trưởng các đơn vị, cơ quan chức năng, nhất là Vụ Các vấn đề xã hội, Vụ Báo chí- Xuất bản, Vụ Tuyên truyền, Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế... cần tham mưu để trong mọi diễn biến bất thường vẫn chủ động kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo Ban trong các phương án tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; đồng thời phối hợp với các Vụ chức năng khác để chủ động tham mưu tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, tham mưu giúp Ban chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, người lao động của Ban chủ động phòng, chống dịch có hiệu quả, tùy theo chức trách, vị trí việc làm của mình.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Quyết định số 2719-QĐ/BTGTW thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại Ban Tuyên giáo Trung ương; Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong công tác chỉ đạo các cơ quan báo chí, tăng cường tuyên giáo về công tác phòng, chống dịch do Covid-19 gây ra, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; giúp lãnh đạo Ban nắm tình hình công tác tuyên truyền triển khai thực hiện, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 gây ra để báo cáo Ban Bí thư./.

PV

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/thoi-su/chu-dong-kip-thoi-tham-muu-huong-dan-tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid-19-550880.html