Chủ động kích hoạt các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống phức tạp

Sáng nay, 8-5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế, tính đến chiều tối ngày 7-5, trong cả nước đã có 19 tỉnh, thành phố có ca lây nhiễm Covid-19. Nhiều ca bệnh liên quan đến các ổ dịch tại các bệnh viện lớn.

Tại Quảng Bình, tính đến 16h ngày 7-8, có 807 người đang thực hiện cách ly tại nhà; 79 người cách ly tập trung, trong đó 78 người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh (cũ) và 1 trường hợp cách ly tại nhà nghỉ Thu Vân, huyện Bố Trạch. Nhiều trường hợp thực hiện cách ly tập trung đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, nay tiếp tục thực hiện kéo dài cách ly lên 21 ngày theo quyết định của Bộ y tế và công văn của UBND tỉnh.

Từ đầu tháng 5-2021 đến nay, CDC Quảng Bình đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2 cho 168 trường hợp, đang chờ kết quả 2 mẫu, số còn lại đều có kết quả âm tính. Công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19 đang được ngành Y tế Quảng Bình triển khai đúng kế hoạch.

Đến nay, đã có 4.504 người được tiêm phòng, đạt 50% kế hoạch tiêm phòng 8.200 liều vắc-xin do Bộ Y tế phân bổ. Hiện nay, các ca bệnh Covid-19 ở nước bạn Lào không ngừng tăng lên; các tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Quảng Trị đều đã xuất hiện ca bệnh Covid-19, nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Quảng Bình rất lớn.

Quang cảnh cuộc họp

Vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường quân số phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép trên đường mòn lối mở, bảo đảm giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch trong tình hình mới.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã thảo luận, đề xuất các phương án tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Nhiều đại biểu đã cân nhắc, đề nghị xem xét, áp dụng cấp độ phòng, chống dịch hợp lý để bảo đảm vừa kiểm soát tình hình, vừa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân; chú trọng giám sát cộng đồng kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhận định, đợt dịch thứ 4 ở nước ta đang có diễn biến rất phức tạp bởi tốc độ lây nhiễm rất cao do các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2. Hiện nay, Quảng Bình đã có người liên quan đến các nguồn lây bệnh từ những bệnh viện ghi nhận có ca mắc Covid-19, vì thế, toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương, cơ sở tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế; tăng cường chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các biện pháp, phương án phòng, chống dịch, nhưng không để nhân dân hoang mang, lo sợ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thành viên ban chỉ đạo từ tỉnh đến các địa phương phải quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và chỉ đạo chuyên môn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch. Chủ động các phương án phòng chống dịch, nếu có trường hợp nghi nhiễm, ca tiếp xúc F1, F2 thì phải tập trung triển khai công tác khoanh vùng rộng, truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh, cách ly chặt chẽ, phong tỏa thật gọn và điều trị hiệu quả trên tinh thần hết sức chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Các địa phương căn cứ tình hình thực tế để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời bảo đảm cho hoạt động tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cho cuộc của bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh, đến thời điểm này, Quảng Bình đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Để tăng cường quản lý, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Để chủ động đối phó với tình huống phát sinh dịch trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện ở các đơn vị, địa phương; giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền địa phương, mà trực tiếp là các đồng chí chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện và linh hoạt xử lý các tình huống ở địa phương mình.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình để chủ động kích hoạt các hoạt động phòng, chống dịch và kịch bản khi có tình huống phức tạp phát sinh trên địa bàn.

Tăng cường công tác truyền thông, thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh để người dân không lo lắng, hoang mang và tin tưởng, ủng hộ các biện phòng phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Chủ tich UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại cuộc họp.

Tiếp tục tăng cường, bổ sung năng lực của các cơ sở y tế trong phòng chống dịch, đặc biệt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn lực và cơ sở vật chất khi có dịch xảy ra

Đồng chí Trần Thắng cũng yêu cầu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối ở các cơ sở y tế trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, tuyệt đối không để dịch bệnh phát sinh ở các cơ sở y tế; kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, truy vết những người có nguy cơ lây nhiễm F1, F2.

Mặt khác, chủ động các phương án cách ly chặt chẽ, an toàn; quản lý tốt biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc tạm trú, tạm vắng, ngăn ngừa các đối tượng từ vùng dịch trở về cố tình không khai báo y tế, trốn cách ly.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Tập trung chỉ đạo các trạm y tế, trung tâm y tế các địa phương kiểm tra, kiểm soát các phương án, biện pháp phòng, chống dịch tại các địa điểm tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và các điểm bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

A.Tuấn

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202105/chu-dong-kich-hoat-cac-hoat-dong-phong-chong-dich-covid-19-khi-co-tinh-huong-phuc-tap-2188834/