Chủ động giúp dân ứng phó với thiên tai

Hiện, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó sự cố cho tàu cá neo đậu tại các bến bãi, âu tàu; đặc biệt là số tàu thuyền nằm bờ lâu ngày có nguy cơ cao bị chìm do mưa lũ, BĐBP Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các biện pháp giúp dân phòng chống thiệt hại do thiên tai.

BĐBP Quảng Ngãi kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Ảnh: Văn Tánh

BĐBP Quảng Ngãi kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Ảnh: Văn Tánh

Do làm ăn thua lỗ, 14 chủ tàu đưa phương tiện vào cảng Tịnh Hòa- tỉnh Quảng Ngãi giao cho ông Phạm Phi, ở Xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi canh giữ. Giữa thời điểm mưa lũ đang diễn biến phức tạp, chủ tàu không có ở địa phương nên ông Phi phải túc trực hàng giờ bơm nước ra khỏi phương tiện. Một mình làm việc xuyên ngày, xuyên đêm nhưng ông cố gắn không để xảy ra sự cố chìm tàu gây thiệt hại cho chủ phương tiện.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 115 tàu cá nằm bờ. Do nhiều năm không hoạt động nên hầu hết số tàu thuyền này đã bị mưa nắng làm hư hỏng, xuống cấp. Một số chủ tàu vướng vào nợ vay bỏ mặc phương tiện cho người trông coi nên tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để phòng ngừa sự cố lan truyền, gây thiệt hại tài sản cho nhiều người, các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý cảng cá triển khai các biện pháp giúp dân neo cột, chằng chống tàu thuyền; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở ngư dân, người trông giữ phương tiện thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản trong hoàn cảnh thiên tai đang diễn biến phức tạp.

Trước tình hình mưa lũ kéo dài, thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã cấm tàu thuyền ra khơi. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn và đảo lớn- đảo bé.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chu-dong-giup-dan-ung-pho-voi-thien-tai-post433755.html